Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán nội tạng, ra giá 1,2 tỉ đồng/quả thận

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 7 nghi phạm trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người.

Đây là kết quả từ chuyên án phối hợp giữa Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Văn Hùng (41 tuổi, trú phường Bồ Đề, Hà Nội) cầm đầu một nhóm chuyên môi giới mua bán thận và gan. Nhóm này hoạt động tại Hà Nội và một số địa phương khác.

Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Sau thời gian theo dõi, ngày 10/9, lực lượng công an đã bắt giữ và khám xét nơi ở của các nghi phạm, gồm: Phạm Văn Hùng, Trần Ngọc Ba (34 tuổi), Phùng Thị Thảo (40 tuổi), Lê Thanh Thành (26 tuổi), Nguyễn Thị Thu Ngân (33 tuổi), Phạm Thị Ngọc Thúy (32 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi).

than 1_voh
Đối tượng Phạm Văn Hùng - Ảnh ANTĐ

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tài liệu, trong đó có hồ sơ khám sàng lọc, xét nghiệm chỉ số tương thích của những người có nhu cầu bán thận.

Điều tra bước đầu cho thấy Hùng và đồng bọn lợi dụng thực tế nhiều bệnh nhân suy thận có nhu cầu ghép thận cấp bách. Các nghi phạm lập các tài khoản Facebook, đăng tin tìm người hiến tạng kèm số điện thoại liên hệ. Khi có người mua, nhóm này chào giá khoảng 1,2 tỉ đồng cho một quả thận. Toàn bộ chi phí phẫu thuật và xét nghiệm do người mua chi trả.

Người bán được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm HLA nhằm xác định mức độ tương thích. Nếu đủ điều kiện, họ được hướng dẫn làm giấy tờ pháp lý tại địa phương và hoàn tất thủ tục y tế trước khi ghép.

than 2_voh_1
Các đối tượng trong đường dây mua, bán thận - Ảnh ANTĐ

Mức tiền mà người bán thực nhận dao động 450 – 550 triệu đồng, tùy tình trạng sức khỏe và nhóm máu. Người mua chuyển tiền cho nhóm môi giới trước khi ca ghép diễn ra. Sau khi trừ chi phí sàng lọc và hậu phẫu, nhóm của Hùng giữ lại khoảng 450 – 500 triệu đồng để chia nhau.

Để tránh bị phát hiện, các nghi phạm thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng mạng xã hội làm kênh giao dịch và phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Người mua và người bán không được gặp mặt trực tiếp trước khi ca ghép diễn ra.

Nhóm này còn thuê nhà tại phường Bồ Đề để làm nơi lưu trú cho những người bán thận trong thời gian chờ xét nghiệm và chuẩn bị cấy ghép.

Từ đầu năm 2024 đến nay, đường dây của Hùng đã môi giới thành công khoảng 25 – 30 ca ghép thận tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Cơ quan điều tra cho biết đang làm rõ vai trò của từng nghi phạm, đồng thời mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan. Công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các chiêu trò dụ dỗ trên mạng xã hội, tuyệt đối không tham gia mua bán bộ phận cơ thể người vì đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe và an ninh trật tự.

Bình luận