Vào ngày 10/9, lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 7 đối tượng trong đường dây, bao gồm Phạm Văn Hùng, Trần Ngọc Ba, Phùng Thị Thảo, Lê Thanh Thành, Nguyễn Thị Thu Ngân, Phạm Thị Ngọc Thúy và Nguyễn Thị Hoa.
Tại hiện trường, công an đã thu giữ nhiều hồ sơ khám sàng lọc, xét nghiệm liên quan đến việc mua bán thận.
Theo điều tra ban đầu, nhóm của Hùng đã lợi dụng nhu cầu của các bệnh nhân để tổ chức môi giới mua bán thận. Chúng sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng bài tìm người hiến gan, thận.
Khi tìm được người mua và người bán, nhóm này sẽ làm giá một quả thận khoảng 1,2 tỷ đồng. Người mua sẽ chịu toàn bộ chi phí phẫu thuật, xét nghiệm và các chi phí phát sinh khác.
Những người bán thận được trả từ 450 - 550 triệu đồng, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và nhóm máu. Số tiền còn lại, khoảng 450 - 500 triệu đồng, nhóm của Hùng sẽ hưởng lợi.
Để tránh bị phát hiện, chúng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng mạng xã hội để giao dịch và không cho người mua, người bán gặp nhau.
Cơ quan công an cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, đường dây này đã môi giới mua bán thận thành công cho từ 25 đến 30 cặp ghép tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội.
Các đối tượng còn thuê nhà tại phường Bồ Đề để làm nơi ở cho những người bán thận trong thời gian chuẩn bị phẫu thuật.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát hình sự Bộ Công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.


