Theo cáo trạng, ngày 23/12/2023, tại cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật của Trần Quốc Huẩn ở ấp Quốc Kỷ, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang Huẩn đang sắp xếp các loại thuốc không rõ nguồn gốc vào thùng carton, dán nhãn của các thương hiệu nổi tiếng như "Syngenta" và "Bayer".
Lực lượng chức năng thu giữ 2.458 chai, gói thuốc bảo vệ thực vật giả cùng các vật dụng phục vụ sản xuất hàng giả, bao gồm tem nhãn, thùng carton và tài liệu liên quan. Qua điều tra, xác định số hàng giả trên được Huẩn thu mua từ Nguyễn Văn Nhớ.

Sau khi nhận hàng từ Nguyễn Văn Nhớ (39 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang), Trần Quốc Huẩn (44 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) tiến hành dán nhãn mác của các thương hiệu lớn nhằm biến thuốc kém chất lượng thành hàng thật, bán ra thị trường để thu lợi bất chính.
Kết quả giám định xác định tổng số thuốc bảo vệ thực vật giả về nhãn mác và chất lượng lên đến 2.391 sản phẩm, với giá trị tương đương hàng thật hơn 513 triệu đồng. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp bị giả mạo mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người nông dân, những người sử dụng thuốc kém chất lượng mà không hề hay biết.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ mà còn ảnh hưởng đến nền sản xuất nông nghiệp và sức khỏe con người. Việc sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả có thể gây hậu quả nặng nề cho mùa màng, môi trường và chuỗi cung ứng nông sản.