Hai đối tượng cướp giật gây tai nạn khiến một người nguy kịch

(VOH) - Vừa cướp giật tài sản trên đường bỏ chạy, Hiệp cùng đồng bọn đã gây tai nạn giao thông, làm một người đàn ông bị thương nặng, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 14/7, Công an quận Gò Vấp vừa bắt tạm giam Nguyễn Trọng Hiệp (18 tuổi, quê Tây Ninh) và Nguyễn Văn Vui (17 tuổi, ngụ Hóc Môn) để điều tra làm rõ về hai hành vi: cướp giật tài sản và vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, ngày 11/7, Hiệp rủ Vui đi lòng vòng các tuyến phố tìm kiếm sơ hở ở khu vực Hóc Môn và Gò Vấp để ra tay cướp tài sản.

Khi đến đoạn giao nhau giữa đường Quang Trung  qua đường Thống Nhất, Vui phát hiện hai cô gái đang điều khiển xe lưu thông trên đường có mang theo túi xách.

Ngay lập tức, Hiệp điều khiển xe rà theo hai cô gái. Khi đến trước số nhà 114/4A1 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, Hiệp cho xe áp sát để Vui giật chiếc túi xách rồi tăng ga tẩu thoát.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ.

Nạn nhân hô hoán và cùng người dân đuổi theo. Hai tên cướp bỏ chạy theo hướng đường về đường Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp. Khi đến trước địa chỉ 300 Nguyễn Văn Lượng (phường 16, quận Gò Vấp), Hiệp tông vào một người đàn ông đang chạy xe băng qua đường, trọng thương. Hai cô gái đuổi kịp, hô hoán người dân khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp và Vui đã khai nhận toàn bộ vụ việc. Cả hai từng gây ra nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn huyện Hóc Môn và quận 12.