Theo cáo trạng, chiều ngày 16/8/2024, Tống Chí Kiệt và Quách Tuấn nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) từ Đông Hưng (Trung Quốc). Trong hành lý mang theo, Kiệt cất giấu 18.700 Nhân dân tệ (CNY) giả, tương đương 187 tờ mệnh giá 100 CNY.
Khi vào Việt Nam, Kiệt thông báo rõ với Tuấn rằng số tiền này là tiền giả và cả hai dự tính sẽ tiêu thụ tại Móng Cái.
Ban đầu, cả hai đến một casino tại khách sạn Hồng Vận để đánh bạc nhưng phát hiện hệ thống soi tiền quá nghiêm ngặt nên đành chuyển hướng sang tiêu thụ tiền giả bằng cách đổi tiền.
Tối cùng ngày, Kiệt đến một quán nước của bà Bùi Thị Siu (trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái) và đưa 3.000 CNY giả để đổi lấy hơn 10,5 triệu đồng tiền Việt.
Sau khi đổi tiền xong và Tuấn cầm tiền rời đi, bà Siu phát hiện 8 trong số 30 tờ tiền Trung Quốc là giả. Khi gọi Kiệt quay lại, ông ta nhận lại số tiền giả và nhanh chóng chuyển khoản 1.000 CNY thật cho bà để che giấu hành vi.
Nghi ngờ toàn bộ số tiền còn lại cũng là giả, bà Siu đã trình báo công an. Công an phường Trần Phú tổ chức rà soát và phát hiện hai đối tượng tại khu vực ngã tư Triều Dương - Trần Phú.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 165 tờ tiền giả mệnh giá 100 CNY còn lại trong túi xách của Tống Chí Kiệt.
Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận toàn bộ 187 tờ tiền bị thu giữ là tiền giả. Ngày 19/8, cơ quan điều tra tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cả hai đối tượng.
Tại cơ quan điều tra, Tống Chí Kiệt khai rằng cuối tháng 6/2024, khi làm dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính tại Malaysia cho một người bạn Trung Quốc họ Lý, anh ta được trả công bằng 18.700 CNY tiền giả. Không thể tiêu thụ tại Trung Quốc do kiểm soát chặt, Kiệt nảy sinh ý định mang tiền giả sang Việt Nam để sử dụng.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tống Chí Kiệt 5 năm tù, Quách Tuấn 3 năm tù.



