Hải Phòng: "Quái xế" 16 tuổi húc văng cảnh sát giao thông

(VOH) - "Quái xế" 16 tuổi Đỗ Văn Thắng khi tham gia giao thông với tốc độ cao và không đội nón bảo hiểm. Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Thăng đã tông thẳng vào làm 1 CSGT bị thương.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức, huyện An Lão, vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 9/7, Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện An Lão) làm nhiệm vụ trên Tỉnh lộ 354 qua địa bàn thôn Tân Nam (xã Mỹ Đức) thì phát hiện Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão) điều khiển xe máy nhãn hiệu Air Blade theo hướng Tiên Lãng- Kiến An với tốc độ cao, không đội nón bảo hiểm.

Tới khu vực đường cong nơi Tổ công tác đứng chốt, Đỗ Văn Thắng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà cố ý đâm thẳng vào Thượng úy Nguyễn Trọng Quý lúc đó đang làm nhiệm vụ.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến chiến sĩ cảnh sát giao thông không kịp chạy vô lề đường và bị xe máy của nam thanh niên tông trực diện, hất văng lên không trung trước khi rơi xuống đất bất tỉnh. Thượng úy Quý được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Nam thanh niên lái xe máy cũng bị xây xát nhẹ và bị cơ quan chức năng tạm giữ ngay sau đó.

Sự việc được một camera hành trình trên ôtô khách ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận.

Chiều 9/7, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, đã đến thăm hỏi, động viên thượng úy CSGT Nguyễn Trọng Quý.

Theo thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, đến 17 giờ cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý đã qua cơn nguy kịch, hiện được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Hiện, Công an huyện An Lão phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Lão lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.