Hai vụ vận chuyển trái phép 3,3 kg heroin qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất bị bắt giữ

(VOH) - Ngày 7/12, lực lượng chức năng phát hiện thêm một vụ vận chuyển ma túy qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là vụ thứ 2 bị phát hiện trong vòng 1 tuần.

Chiều 7/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) – Bộ Công an và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) – Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 1 đối tượng, 37 tuổi, quốc tịch Úc vận chuyển trái phép hơn 379 gram heroin khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đi Melbourne (Úc). Trị giá ma túy ước tính hơn 1,1 tỷ đồng. 

Trước đó, ngày 1/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cùng phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng tên Loke Dah Lee, sinh năm 1976, quốc tịch Singapore vận chuyển trái phép 2,89 kg heroin khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đi Cao Hùng- Đài Loan với thủ đoạn hết sức tinh vi. Tổng trị giá lô hàng lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Hàng nghìn viên nén chứa heroin ngụy trang trong nhân đậu phộng (Ảnh: Báo Hải Quan)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia đã gửi Thư khen và chúc mừng các chiến công liên tiếp của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý – Cục Hải quan TP.HCM, Cục C47, PC47 - Công an TP.HCM, PC47 - Công an tỉnh Tây Ninh về thành tích bắt giữ 02 vụ vận chuyển trái phép 3,3 kg heroin với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc cũng đã kịp thời thưởng nóng cho lực lượng hải quan, công an với thành tích trên.