Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo xử phạt vụ tàng trữ 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tại Côn Đảo vừa phát hiện, xử phạt một trường hợp tàng trữ 42 gốc mai vàng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 9/4, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo thông tin chính thức về việc xử phạt hành chính một cá nhân cất giữ 42 gốc mai vàng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Ông Nguyễn Thái Hậu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo, cho hay mai vàng là loài cây thân gỗ phân bố trong rừng tự nhiên tại Côn Đảo. Bên cạnh đó, người dân cũng trồng, nhân giống làm cây kiểng để trưng bày tại nhà và mua bán trên thị trường, nhất là vào mùa xuân.

Theo ông Hậu, thời gian gần đây tại Côn Đảo xuất hiện tình trạng một số người lén vào rừng đào gốc mai rừng, mang về tàng trữ, chăm sóc thành cây kiểng để mua bán, trao đổi. Trước thực trạng này, UBND huyện Côn Đảo (cũ) đã có văn bản yêu cầu tăng cường quản lý việc khai thác, vận chuyển, buôn bán cây có nguồn gốc từ rừng tự nhiên và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 2/4, tổ tuần tra liên ngành thực hiện Kế hoạch kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo, đã kiểm tra địa chỉ số 36 đường Tôn Đức Thắng, khu 5, Đặc khu Côn Đảo, là trụ sở cũ của một đơn vị. Đoàn do Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo chủ trì, phối hợp với Công an Đặc khu Côn Đảo và Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 6 Đặc khu Côn Đảo.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 42 cây mai vàng do ông N.V.T, sinh năm 1988, cất giữ và chăm sóc. Ông T. khai đã mua 45 cây từ đất liền chuyển ra đảo, nhưng trong quá trình chăm sóc có 3 cây chết, còn lại 42 cây.

con dao xu phat
Lực lượng chức năng phát hiện những gốc mai khá lớn tại khuôn viên của một trụ sở cũ

Ông Nguyễn Thái Hậu cho biết khoản 3, Điều 8, Thông tư 26/2025/TT-BNNMT ngày 24-6-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó quy định gỗ có tên trùng với cây gỗ rừng tự nhiên, cây trồng phân tán, cây vườn nhà do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư tự đầu tư phải có bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập hoặc có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại nếu chủ lâm sản đề nghị.

Cũng theo khoản 2, Điều 11, Thông tư 26/2025, hồ sơ lâm sản đối với trường hợp mua bán, chuyển giao, chuyển quyền sở hữu, vận chuyển trong nước phải gồm bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản bán lập hoặc có xác nhận của Kiểm lâm theo điểm đ khoản 3, Điều 5, Thông tư 26, cùng bản sao hồ sơ mua bán liền kề trước đó hoặc mã QR chứa hồ sơ trên bảng kê lâm sản, trừ trường hợp bảng kê đã được xác nhận theo đề nghị của chủ lâm sản.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được hồ sơ lâm sản theo quy định. Hành vi này vi phạm khoản 6, Điều 9 Luật Lâm nghiệp năm 2017, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025. Trong biên bản vi phạm hành chính, ông T. đề nghị sẽ cung cấp hóa đơn, chứng từ mua bán và vận chuyển, nhưng sau đó không xuất trình được.

Từ đó, Hạt Kiểm lâm quyết định xử phạt theo điểm c, khoản 1, Điều 23 Nghị định 35/2019 của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 14, Điều 1 Nghị định 07/2022. Theo Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo, việc xử phạt này hoàn toàn đúng quy định.

Đơn vị này nhấn mạnh việc xử lý nhằm ngăn chặn hành vi lén vào rừng đào bới, bứng mai rừng tự nhiên đem về chăm sóc thành cây kiểng để mua bán, trao đổi, làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Số mai vàng bị tịch thu sẽ được đề xuất theo hướng trưng dụng làm cây kiểng tại các công viên, vườn hoa ở Đặc khu Côn Đảo.

Bình luận