Chờ...

Hầu đồng giả mạo: 1,4 tỉ đồng và bản án 10 năm tù giam

ĐÀ NẴNG - Câu chuyện về Đinh Thị Hoa Hồng, một "hầu đồng" tự xưng có khả năng đặc biệt, đã trở thành tâm điểm của phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng vào chiều 16/8.

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hơn 1,4 tỉ đồng, Hồng đã phải nhận mức án 10 năm tù giam. Sự việc này không chỉ là bài học về lòng tham mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai dễ dàng tin vào các dịch vụ mê tín dị đoan.

Đinh Thị Hoa Hồng, sinh năm 1993, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, tự nhận mình có căn mạng, khả năng nhìn thấy trước tương lai và có thể giao tiếp với người đã khuất. Với những lời tuyên bố "nổ" như vậy, Hồng đã khiến nhiều người tin tưởng và sẵn sàng giao phó tiền bạc để nhờ cúng giải hạn, trừ tà.

z57375122922737f2c27d2eb8a2c94d7a41daf939c6325-1723806610249264361372
Bị cáo Đinh Thị Hoa Hồng tại phiên tòa chiều 16/8 - Nguồn: NLĐ

Nguyễn Thị Như Quỳnh, một nạn nhân của Hồng, bị dụ dỗ rằng mình đang bị bùa ngải, dẫn đến tình trạng ốm đau liên tục. Hồng khẳng định rằng phần âm của gia đình Quỳnh cần được chu cấp tiền bạc và đồ lễ, nếu không Quỳnh sẽ gặp tai ương. Vì tin tưởng, Quỳnh đã chuyển tiền cho Hồng tới 9 lần, với tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng, để nhờ cúng bái cho người mẹ đã mất.

Quá trình điều tra cho thấy, thay vì thực hiện các nghi lễ như đã hứa, Hồng đã sử dụng số tiền lừa đảo để phục vụ cho các mục đích cá nhân, bao gồm du lịch, mua sắm và ăn uống. Đáng chú ý, cô ta còn chuyển khoản cho người yêu, cha mẹ ruột và em gái, nhưng những người này không hề biết rằng số tiền đó là do Hồng lừa đảo mà có.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đinh Thị Hoa Hồng mức án 10 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là một bản án nghiêm khắc, phản ánh rõ sự quyết tâm của pháp luật trong việc trừng trị những kẻ lợi dụng niềm tin của người khác để trục lợi cá nhân.