Nguyên đơn trong vụ án là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ, và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, con nuôi của cố NSƯT Vũ Linh.
Phiên phúc thẩm lần này nhằm xem xét kháng cáo của cả hai phía sau bản án sơ thẩm được TAND TP.HCM tuyên hồi tháng 1-2025. Từ sáng sớm, hàng chục Youtuber, TikToker và người dân quan tâm đã tập trung trước trụ sở TAND Cấp cao TP.HCM. Lực lượng chức năng phải tăng cường bảo vệ để đảm bảo an ninh, trật tự khu vực xét xử.
Tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo ông Võ Thành Nhiêu — em trai cố NSƯT Vũ Linh, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cùng người đại diện hợp pháp của ông đều vắng mặt. Đồng thời, đại diện Văn phòng công chứng từng lập giấy tờ liên quan đến vụ việc và đại diện UBND quận Phú Nhuận — cơ quan quản lý nhà đất đang tranh chấp — cũng không tham dự.
Đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM nhận định việc ông Võ Thành Nhiêu, người đã có đơn kháng cáo, vắng mặt lần đầu tại phiên phúc thẩm buộc tòa phải hoãn xét xử. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Võ Thị Hồng Loan không có ý kiến gì thêm, đồng tình để tòa quyết định theo quy định.
Hội đồng xét xử đã hỏi bà Võ Thị Hồng Nhung về việc ông Võ Thành Nhiêu có nhận được giấy triệu tập hay không. Bà Nhung cho biết người em trai chưa nhận được giấy mời của tòa. Chủ tọa giải thích, thư mời đã được gửi qua đường bưu điện, tuy nhiên quá trình phát thư có thể gặp sự cố.
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Nhung cũng đề nghị tòa xem xét đơn yêu cầu giám định lại chữ ký của cố NSƯT Vũ Linh trên một số giấy tờ liên quan, kèm theo các chứng cứ mới đã gửi đến tòa án. Tuy nhiên, yêu cầu này hiện vẫn chưa được Hội đồng xét xử phúc thẩm giải quyết.
Sau khi hội ý tại chỗ, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại sẽ được thông báo sau. Về đề nghị giám định chữ ký, chủ tọa cho biết sẽ xem xét trong thời gian tòa tạm ngưng phiên xử.
Trước đó, ngày 7-1-2025, TAND TP.HCM đã tuyên bản án sơ thẩm, xác định bà Võ Thị Hồng Loan là con nuôi hợp pháp của cố NSƯT Vũ Linh, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% di sản. Phần còn lại, chiếm 15%, được chia cho bà Võ Thị Hồng Nhung vì có công chăm sóc gia đình và cố nghệ sĩ trong thời gian dài, đặc biệt khi ông đau bệnh.
Tổng khối di sản bao gồm căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm (quận Phú Nhuận), 3.007 m² đất tại TP Thủ Đức và một ô tô.
Không đồng tình với phán quyết sơ thẩm, bà Hồng Loan kháng cáo, yêu cầu hủy phần bản án cho phép bà Nhung hưởng di sản với lý do toàn bộ tài sản được tạo lập sau khi bà Nhung không còn sống chung với cha bà. Đồng thời, bà Loan cho rằng tòa sơ thẩm đã viện dẫn Án lệ 05/2016/AL vượt quá phạm vi vụ kiện và có hành vi phân biệt khi nhắc bà là con nuôi.
Ở chiều ngược lại, bà Hồng Nhung cũng kháng cáo, yêu cầu hủy giấy giao nhận nuôi con nuôi, giấy khai sinh và văn bản thừa kế của bà Loan, đồng thời đề nghị công nhận bà và ông Võ Thành Nhiêu — những người thuộc hàng thừa kế thứ hai — được thừa kế toàn bộ di sản cố NSƯT Vũ Linh.
Vụ việc tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của dư luận và cộng đồng mạng, khi hàng loạt Youtuber, TikToker thường xuyên đưa tin, livestream mỗi lần phiên tòa diễn ra.



