Ngày 14/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của đối tượng Trần Trung Hiếu (sinh năm 1985, trú tại số 446/2/1B đường Bình Giã, phường Tam Thắng, TPHCM).
Trước đó, vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 12/12, tại khu vực trước nhà số 446/2 đường Bình Giã, Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá, Đồn Biên phòng Chí Linh, Công an phường Tam Thắng và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 thuộc Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hiếu đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tại hiện trường, đối tượng khai nhận đang cất giữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng khoảng 10 gram. Tiếp tục đấu tranh và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu tại số 446/2/1B đường Bình Giã, lực lượng chức năng thu giữ thêm 33 gói ma túy tổng hợp dạng đá, đối tượng khai có tổng trọng lượng khoảng 100 gram, cùng 1 gói ma túy dạng cỏ Mỹ trọng lượng 5 gram và 1 cân tiểu ly.
Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, vụ việc được phát hiện trong quá trình triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển, đảo và cửa khẩu cảng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy có dấu hiệu cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249, với mức hình phạt được áp dụng tùy thuộc vào loại ma túy và khối lượng tàng trữ.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.



