Những người này bị phát hiện đang làm việc trong các tổ chức lừa đảo tại Campuchia và bị ép buộc thực hiện hành vi phạm pháp, chịu nhiều hình thức hành hạ nếu không đạt chỉ tiêu.
Tổng cộng 161 người (gồm 28 nữ, 133 nam) có quê quán từ 16 tỉnh, thành trên cả nước đã được đưa về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh).
Đa số những người này là lao động cư trú bất hợp pháp tại Campuchia, bị lôi kéo vào các tổ chức lừa đảo.
Công việc hàng ngày của họ là lên mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng hoặc giả danh các cơ quan chức năng như điện lực, cán bộ thuế, cán bộ an ninh mạng để lừa đảo, tìm kiếm nạn nhân.
Điều đáng báo động là nếu không làm theo hoặc không đạt chỉ tiêu đề ra, họ sẽ bị hành hạ bằng nhiều hình thức dã man như bỏ đói, đánh đập, thậm chí là chích điện.
Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng đã tiến hành sàng lọc. Có 89 người được xác định đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp này.
Đối với 72 người có hộ chiếu và hành trình xuất cảnh hợp pháp, họ đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục khai thác, làm rõ các dấu hiệu tội lừa đảo trên không gian mạng.
Chỉ trong tuần trước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cũng đã phối hợp tiếp nhận 45 trường hợp tương tự do Campuchia trao trả qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Điều này cho thấy đây là một vấn đề nhức nhối và đang diễn ra thường xuyên.
Các cơ quan chức năng Việt Nam khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" ở nước ngoài, đặc biệt là thông qua các kênh không chính thống, để tránh trở thành nạn nhân của các tổ chức lừa đảo và không may vướng vào vòng lao lý.


