Hung hăng đâm người, một Việt kiều bị kháng nghị tăng án

(VOH) – Ngày 27/5, Viện KSND TPHCM cho biết vừa kháng nghị yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với Nguyễn Trung Hậu (32 tuổi, Việt kiều Mỹ) về tội “Giết người”.

Nguyễn Trung Hậu tại phiên sơ thẩm ngày 16/5 (Ảnh: NLĐ)

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm vào ngày 16/5, đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Trung Hậu mức án từ 12 đến 14 năm tù về tội “Giết người”, nhưng TAND TPHCM chỉ tuyên phạt Hậu 7 năm tù.

Cho rằng mức án trên quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Hậu, Viện trưởng Viện KSND TPHCM kháng nghị tăng án như trên.

Theo bản án sơ thẩm, vào chiều 14/7/2015, Nguyễn Trung Hậu điều khiển xe gắn máy chở vợ lưu thông trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, hướng từ ga xe lửa Sài Gòn về vòng xoay Công trường Dân Chủ (quận 3). Khi đến ngã tư Nguyễn Phúc Nguyên - Rạch Bùng Binh, tín hiệu đèn giao thông màu xanh nên Hậu cho xe chạy thẳng. Cùng lúc này, Nguyễn Đăng Long điều khiển xe gắn máy chạy trên đường Rạch Bùng Binh, qua ngã tư rẽ trái vào đường Nguyễn Phúc Nguyên thì va quẹt nhẹ với xe của Hậu, dẫn đến hai bên xô xát.

Thấy Hậu mở cốp xe lấy con dao xếp, Long bỏ chạy. Hậu tức giận đẩy ngã xe của Long xuống đường rồi chở vợ đi tiếp. Khi chạy xe đến trước nhà số 33 Nguyễn Phúc Nguyên (quận 3), gặp Long đang chạy bộ hướng ngược chiều lại, Hậu dừng xe chắn ngang trước mặt thì bị Long dùng chân đạp vào xe và dùng tay đấm vào mắt trái.

Lập tức Hậu xuống xe, lấy dao trong túi quần ra cầm trên tay phải đuổi theo, dùng dao đâm một nhát vào vùng sườn bên trái của Long. Long chạy được một đoạn thì gục xuống đường. Long được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng phải chịu tỷ lệ thương tật 47% vĩnh viễn.