Hủy án đối với nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Trần Kim Long

(VOH) - Chiều 06/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ trong quá trình chuyển nhượng đất trái phép xảy ra tại Công ty Xây dựng Gò Vấp (sau đổi tên thành Công ty Địa ốc Gò Môn, nay là Công ty Cổ phần Địa ốc 6).
Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án nghiêm trọng, có quy mô, có tổ chức, số tiền phạm tội đặc biệt lớn, trong số các bị cáo có những người giữ quyền hạn cao nhất của quận Gò Vấp bị tha hóa nên đã làm ảnh hưởng lòng tin của người dân. Với nhận định trên, Hội đồng xét xử đã tuyên án tăng hình phạt đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Lan từ 25 năm tù lên mức án chung thân về tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”. Bị cáo Nguyễn Văn Tính, nguyên bí thư quận ủy Gò Vấp được giảm nhẹ mức án từ 13 năm tù xuống còn 11 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” vì có thêm hai tình tiết giảm nhẹ mới là đã khắc phục hậu quả ngay khi vụ án bị khởi tố, đồng thời có cha vợ là liệt sĩ. Đối với bị cáo Trần Kim Long (nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, án sơ thẩm tuyên phạt 26 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”), tòa phúc thẩm TAND tối cao tuyên huỷ án, giao về toà án cấp sơ thẩm xét xử lại. Theo Hội đồng xét xử, cáo trạng VKSND TP Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trần Kim Long về 3 tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” là có cơ sở. Nhưng TAND TP Hồ Chí Minh không xét xử sơ thẩm đối với tội danh “Nhận hối lộ” nên cấp phúc thẩm không thể xét xử vượt ngoài quy định.