Lý Thiết, sinh năm 1977 tại Thẩm Dương, được biết đến như một trong những cầu thủ vĩ đại của bóng đá Trung Quốc, từng đưa đội tuyển quốc gia giành vé tham dự World Cup 2002. Sau khi rời sân cỏ, ông đã đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và tiếp tục có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp bóng đá. Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là sự nghiệp huy hoàng này lại kết thúc trong bi kịch pháp lý.
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2021, Lý Thiết đã lợi dụng quyền lực trong vai trò huấn luyện viên trưởng để nhận hối lộ từ các cá nhân và tổ chức nhằm sắp xếp các cầu thủ vào đội tuyển, giành chiến thắng trong các trận đấu và ký kết hợp đồng với các câu lạc bộ. Tổng số tiền ông Lý nhận hối lộ lên tới 119,69 triệu nhân dân tệ (tương đương gần 428 tỷ đồng).
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Lý Thiết còn bị cáo buộc sắp xếp các trận đấu để các câu lạc bộ có thể đạt kết quả có lợi, đồng thời yêu cầu các câu lạc bộ khác "hợp tác" hoặc chơi thụ động trong các trận đấu để mang lại chiến thắng cho đội mình. Hành vi này khiến ông phải đối mặt với mức án 20 năm tù sau phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 12 năm 2024.
Vụ án của Lý Thiết không phải là sự kiện duy nhất trong chiến dịch đẩy lùi tham nhũng trong bóng đá Trung Quốc. Trong suốt những năm qua, giới chức Trung Quốc đã không ngừng tìm cách làm sạch môn thể thao này, và sự việc của Lý Thiết là một trong những bước đi mạnh mẽ đầu tiên. Nhiều cựu quan chức bóng đá cấp cao cũng đã bị điều tra và xét xử, bao gồm Trần Tuất Nguyên, cựu chủ tịch Hiệp hội bóng đá Trung Quốc, người bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ lên tới 81 triệu nhân dân tệ.
Tòa án cấp cao đã không chấp nhận kháng cáo của Lý Thiết, đồng thời cho biết rằng ông có thể yêu cầu Tòa án Nhân dân Tối cao xem xét lại vụ án, tuy nhiên, đây là một cánh cửa ngỏ, vì Tòa án Tối cao chỉ xét xử những vụ án quan trọng với ý nghĩa quốc gia. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ tiếp tục chặt chẽ hơn trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến tham nhũng trong thể thao.



