Khởi tố 7 bị can vụ đua xe khiến 2 chiến sĩ công an hy sinh

(VOH) – Công an Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ 2 chiến sĩ công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Ngày 8/4, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, “Gây rối trật tự công cộng” đối với 7 bị can liên quan đến vụ 2 chiến sĩ công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Các bị can gồm: Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An (cùng 19 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (16 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi), Lê Ngọc Cường (26 tuổi, cùng trú quận Cẩm Lệ) và Phạm Hồng Thái (16 tuổi, trú huyện Hòa Vang). 

Ngoài ra, cơ quan công an cho gia đình 2 thiếu niên chưa đủ 16 tuổi được bảo lãnh để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Khởi tố 7 bị can vụ đua xe khiến 2 chiến sĩ công an hy sinh

Nhóm đối tượng của vụ án - Ảnh: SGGP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 2/4, nhóm 9 đối tượng trên rủ nhau đi trên 6 xe máy tụ tập để đua xe. Nhóm này chuyển từ đường Lê Trọng Tấn ra đường Trường Chinh và vòng qua nhiều tuyến đường lớn khác của Đà Nẵng, với tốc độ cao có thời điểm hơn 100 km/giờ và liên tục lạng lách, nẹt pô, đánh võng, la hét.

Khi đi đến đường Nguyễn Văn Thoại rẽ về đường Võ Nguyên Giáp thuộc quận Sơn Trà, cả nhóm rủ nhau đua xe. Trong lúc đang đua xe đến đường Lê Đức Thọ, phát hiện một tổ kiểm soát của Công an quận Sơn Trà đang chốt chặn tại đây, nên cả nhóm thông báo cho nhau, tăng tốc bỏ chạy.

Khởi tố 7 bị can vụ đua xe khiến 2 chiến sĩ công an hy sinh

Hiện trường vụ án - Ảnh: SGGP

Tổ công tác của Công an quận Sơn Trà ra hiệu dừng xe nhưng nhóm này không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy. Thấy vậy, tổ công tác sử dụng xe chuyên dụng đuổi theo.

Đại úy Đặng Thanh Tuấn điều khiển mô tô chở Trung sĩ Võ Văn Toàn, còn Thiếu úy Nguyễn Công Lộc chở Thượng sĩ Hoàng Đức Hùng chia 2 hướng đuổi theo. Chiến sĩ Lộc và Hùng chạy trên đường Yết Kiêu đuổi theo Vinh và Thái ra hướng cảng Tiên Sa thì tạm giữ được Vinh. Còn chiến sĩ Tuấn và Toàn chạy trên đường Lê Đức Thọ đuổi theo những đối tượng còn lại theo hướng ra cầu Thuận Phước.

Trong lúc truy đuổi, nhóm này chạy với tốc độ cao và liên tục lạng lách trước xe Đại úy Tuấn. Khi qua cầu Mân Quang, xe chuyên dụng đuổi kịp xe của N.Đ.L. (chưa đủ 16 tuổi) và ra hiệu cho đối tượng L. dừng xe, nhưng L. tăng tốc, lách xe về phía phải, phi xe lên lề đường để tránh sự truy đuổi.

Trong quá trình truy đuổi thì xảy ra tai nạn, đại úy Tuấn và trung sĩ Toàn tử vong tại hiện trường. Anh Mai Quốc Long (trú quận Sơn Trà, đang đi xe máy cùng chiều trên đường) bị thương.

Khởi tố 7 bị can vụ đua xe khiến 2 chiến sĩ công an hy sinh

Vợ con của anh Tuấn khóc ngất trước mất mát quá lớn của gia đình - Ảnh: TTO

Ngay trong đêm ngày 2 và rạng sáng ngày 3/4, lực lượng công an đã truy tìm và bắt giữ được tất cả các đối tượng có liên quan. 

Chiều ngày 3/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho đồng chí Tuấn. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung sĩ lên Thượng sĩ với đồng chí Toàn.

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 9/4/2020: Xe đưa rước công nhân lao xuống ao – Xe đưa rước chở 22 công nhân đang lưu thông trên Quốc lộ 62 (Long An) thì bất ngờ mất lái lật xuống ao nước, khiến nhiều người hoảng hốt.