Ngày 3/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” là xăng RON A95 theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.
Các bị can gồm Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Tấn Hiệp, Nguyễn Thanh Hải, Trần Văn Đức, Lê Thị Ngọc Hương, Lê Thanh Tú và Phạm Tuấn Dũng.
Trước đó, sáng 17/1, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi, số 195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng, phát hiện chủ trạm Trần Văn Đức cùng tài xế Lê Thanh Tú pha trộn dung môi công nghiệp SPSOL-PEE và phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng A95 để tạo màu giống xăng thật. Nhiều tang vật, phương tiện, tài liệu liên quan bị niêm phong, tạm giữ.
Điều tra mở rộng xác định Nguyễn Văn Yên giữ vai trò tổ chức pha trộn xăng giả tại bãi xe bồn trên đường Nguyễn Duy Trinh, sau đó đưa đi tiêu thụ. Nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải điều phối nguồn dung môi, vận chuyển và pha trộn trực tiếp tại các cây xăng.
Thủ đoạn của nhóm này là mua xăng nền nguyên chất, pha dung môi công nghiệp và phẩm màu theo tỷ lệ nhằm tăng thể tích, giảm chất lượng nhưng vẫn giữ hình thức như xăng RON A95 thật, bán ra thị trường với giá tương đương để thu lợi bất chính.Kết quả giám định cho thấy toàn bộ mẫu xăng thu giữ không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN, không phải xăng RON A95 theo quy định.
Cơ quan chức năng nhận định, xăng giả có thể gây hư hỏng động cơ, tăng tiêu hao nhiên liệu, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đồng thời làm méo mó thị trường và ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng. Hiện vụ án được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn cung xăng nền, dung môi và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.


