Khởi tố, bắt tạm giam nghi can đâm 6 cô trò trường tiểu học

(VOH) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh về tội 'giết người'.

Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa chiều cùng ngày đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, ngụ làng Cốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người".

Khởi tố, bắt tạm giam, nghi can, đâm 6 cô trò, trường tiểu học, Đỗ Mãnh Chiểu Minh

Nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh

Trước đó, lúc 9h sáng 3/5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa) đột nhập vào Trường tiểu học Đồng Lương, chạy lên tầng 2, vào các lớp 3B, 4B, 5A và 5B, dùng dao nhọn đâm bị thương 5 học sinh và 1 cô giáo trong lớp. Trong số các nạn nhân, em Lê Hữu Phước tử vong trưa cùng ngày. Hơn 1 giờ sau khi gây án, lực lượng công an Thanh Hóa đã bắt được Đỗ Mãnh Chiểu Minh tại bìa rừng thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.

*Trưa 4/5, đám tang đưa em Lê Hữu Phước, nạn nhân bị nam thanh niên cùng thôn đâm tử vong sáng 3/5, đẫm nước mắt. Ngày mai, 5/5 là ngày sinh nhật của em.

Thầy giáo Lê Thiên Quang, hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Lương - cho biết Lê Hữu Phước có hoàn cảnh gia đình éo le.

Bố mẹ ly hôn từ khi Phước còn nhỏ, rồi đều có gia đình riêng. Phước ở với ông bà nội trong điều kiện khó khăn. Tuy nhà nghèo nhưng em Phước ham học, là học sinh giỏi của trường.

Khởi tố, bắt tạm giam, nghi can, đâm 6 cô trò, trường tiểu học, Đỗ Mãnh Chiểu Minh

Đẫm nước mắt học trò tại đám tang em Lê Hữu Phước trưa 4/5 - Ảnh: TTO

Còn ông Lê Văn Thuận, bố em Lê Hữu Phước - gạt nước mắt nhìn cảnh "đầu bạc khóc tiễn đầu xanh" và bàng hoàng không tin rằng con trai mình đã mất.

Ông Thuận cho biết ông không ngờ Đỗ Mãnh Chiểu Minh lại ra tay sát hại con trai mình. Nhà Minh sát với nhà ông Thuận, hai gia đình vẫn qua lại với nhau.