Chiều 25/5, tại một tuyến phố thuộc phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), lực lượng Cảnh sát kinh tế bất ngờ kiểm tra hai người đàn ông đang giao hàng, phát hiện 120kg “cà phê bột” đựng trong các bao nhựa không có nhãn mác, hóa đơn hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Người vận chuyển được xác định là Phan Danh Dương Bảo (52 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) và con trai. Điều khiến cơ quan chức năng chú ý là sản phẩm này không có dấu hiệu của cà phê nguyên chất — mà sau điều tra xác nhận là hàng giả.
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an Khánh Hòa khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất cà phê của Bảo. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 1 tấn cà phê bột thành phẩm, hơn 2 tấn nguyên liệu gồm đậu nành, đường, phẩm màu cùng nhiều máy móc, thiết bị rang xay, đóng gói.

Theo lời khai, từ năm 2024 đến nay, vợ chồng Bảo đã sản xuất hơn 20 tấn cà phê bột giả, phân phối cho nhiều đại lý tại các tỉnh như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Định. Đặc biệt, mỗi mẻ “cà phê” 100kg chỉ cần 3–9kg cà phê thật, phần còn lại là đậu nành và chất phụ gia công nghiệp. Tất cả đều được ngụy trang dưới hình thức hàng xá, không nhãn hiệu, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
Sản xuất cà phê giả không chỉ là hành vi vi phạm sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, danh tiếng của ngành cà phê Việt Nam — nhất là khi thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột trở thành nơi tiêu thụ.
Vụ việc đã khởi tố bị can đối với Phan Danh Dương Bảo và Hồ Thụy Bích Dân (vợ), đồng thời tiến hành bắt tạm giam Bảo để phục vụ điều tra, còn Dân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.