Khởi tố vụ án tổ chức đưa người nhiễm COVID-19 vượt biên trái phép vào Việt Nam

(VOH) - Sáng 1/1/2021, Công an tỉnh An Giang đã có quyết định khởi tố 5 bị can trong vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo điều 138 Bộ luật hình sự.

Cùng sáng 1/1/2021, cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cũng ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi ‘làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người’ liên quan bệnh nhân 1440. Các quyết định khởi tố bị can được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn cùng ngày.

Hai bị can Phan Phi Hùng và Phạm Thanh Hập. Ảnh TTO 

Những người liên quan trong vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đã khai báo thiếu trung thực, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong điều tra dịch tễ. 

5 người bị khởi tố gồm: Phan Phi Hùng (42 tuổi), Trương Chí Tài (31 tuổi), Lê Văn Dính (biệt danh Hiền, 32 tuổi), Phạm Thanh Hập (biệt danh Hạp, 32 tuổi, cùng ngụ ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang) và Trang Văn Út (33 tuổi, ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang). Trong quá trình khai báo ban đầu, những người liên quan đã khai báo thiếu trung thực, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong điều tra dịch tễ. 

Trong đó, Hùng được xác định là người móc nối với các đối tượng bên Campuchia để đưa nhóm bệnh nhân 1440 vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Những người này đang bị giám sát 24/24 tại nơi cách ly y tế. Sau thời gian cách ly, Công an tỉnh An Giang sẽ tiến hành bắt giam, di lý về địa phương phục vụ điều tra.

Theo điều tra ban đầu, Hùng được một người tên Quậy ở Campuchia móc nối đưa người từ Campuchia về Việt Nam. Sau đó, Hùng liên kết với Tài, Dính, Hập dùng xe máy tổ chức cho những người vượt biên đưa vào khu vực  định trước tại Việt Nam.

Ngoài ra, Hùng còn kết nối với Trang Văn Út chuẩn bị ôtô đưa những người vượt biên trái phép về TP Châu Đốc hoặc những địa điểm khác theo yêu cầu.

5 người này được xác định đã tổ chức cho nhóm 9 người vượt biên trái phép từ Campuchia vào huyện An Phú, An Giang vào rạng sáng 24/12. Trong số người vượt biên hiện có 4/9 người đã nhiễm COVID-19 và gây ra hàng trăm ca F1, F2.

Vụ việc được xác định ngày 24/12, bệnh nhân 1440 cùng với các bệnh nhân 1451, 1452 và 1453 và 5 người khác từ Campuchia vượt biên trái phép về Việt Nam.

Sau đó, bệnh nhân 1440 lên ô tô 7 chỗ do tài xế M.V.T (ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển di chuyển về TP.HCM.

Từ TPHCM, người này về nhà tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Mẹ bệnh nhân đã lập tức đến trình báo với cơ quan chức năng.

Ngày 24/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Quá trình truy vết, ngành chức năng tìm thấy nhóm bệnh nhân 1451, 1452 và 1453, đưa đến nơi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Các bệnh nhân sau đó lần lượt có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.