Khởi tố vụ bé 10 tháng tuổi chết bất thường ở điểm giữ trẻ tự phát

TIỀN GIANG - Một bé trai 10 tháng tuổi tử vong tại cơ sở giữ trẻ tự phát ở Tiền Giang với nồng độ cồn trong máu. Công an đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra nguyên nhân.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) liên quan đến cái chết bất thường của bé trai 10 tháng tuổi tại một điểm giữ trẻ không phép.

Vụ việc xảy ra vào ngày 16/12/2024, khi ông Đỗ Sơn (42 tuổi, trú tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) đưa hai con nhỏ đến gửi tại điểm giữ trẻ của bà Bùi Thị Hồng, một cơ sở tự phát không có giấy phép hoạt động. Khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Sơn nhận được cuộc gọi từ phía cơ sở giữ trẻ thông báo bé Đ.L.M.Ch – con trai 10 tháng tuổi của ông – gặp sự cố.

Khi đến nơi, gia đình phát hiện bé Ch. đã tím tái, không còn phản ứng và tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang xác định nguyên nhân tử vong là suy tim cấp, suy hô hấp cấp và viêm phổi tắc nghẽn. Tuy nhiên, điểm gây chấn động là trong mẫu máu và phủ tạng của bé có nồng độ ethanol (cồn) ở mức 96,78mg/100ml, một chỉ số bất thường đối với trẻ sơ sinh.

Gia đình nạn nhân cho rằng kết luận giám định chưa thỏa đáng và yêu cầu mở rộng điều tra. Công an huyện Tân Phước đã gửi văn bản đến Trung tâm Pháp y để làm rõ liệu nồng độ cồn trên có liên quan đến nguyên nhân tử vong hay không, hay chỉ là hệ quả của một bệnh lý sẵn có.

Tuy nhiên, vì chưa có phản hồi từ phía Trung tâm Pháp y, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Tiền Giang đã từng ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm. Đến ngày 9/5/2025, vụ việc được phục hồi điều tra và hiện đã được khởi tố vụ án để tiếp tục làm rõ.

Screenshot 2025-06-10 180534
Điểm giữ trẻ tự phát nằm phía sau cổng sắt, nơi xảy ra sự việc - Nguồn: Vietnam+

Theo kết quả xác minh, điểm giữ trẻ của bà Bùi Thị Hồng mở cửa từ đầu năm 2022 nhưng không có giấy phép hoạt động theo quy định pháp luật. Những người trực tiếp chăm sóc trẻ là con ruột và con dâu bà Hồng, không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn về chăm sóc và bảo vệ trẻ em, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn trẻ nhỏ.

Điều 14 Luật Trẻ em 2016 quy định rõ: "Trẻ em có quyền được sống trong môi trường an toàn và được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực, lạm dụng, bỏ rơi, bỏ mặc và xâm hại." Việc để trẻ tử vong tại một cơ sở không phép là dấu hiệu cho thấy trách nhiệm pháp lý cần được làm rõ đến cùng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục thu thập tài liệu, giám định bổ sung và làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bình luận