Không giữ khoảng cách, tài xế gây tại nạn liên hoàn trên cao tốc

(VOH) - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ô tô khiến giao thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương ùn tắc kéo dài.

Chiều 15/10, một ôtô con lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ các tỉnh miền Tây về TPHCM. Khi đến đoạn Km 11, thuộc huyện Bình Chánh (TPHCM), phương tiện này bị 4 xe ô tô con khác từ phía sau va chạm vào nhau và ủi vào đuôi, tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô.

Vụ tai nạn giữa 5 ôtô không gây thương vong về người, nhưng khiến các phương tiện hư hỏng và giao thông qua khu vực ùn ứ hơn 2 km.

Chỉ vì không giữ khoảng cách, tài xế gây tại nạn liên hoàn trên cao tốc 1
Hiện trường vụ việc.

Cảnh sát sau đó đã phân luồng giao thông và di dời các xe gặp nạn. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra do tài xế không giữ khoảng cách.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương dài gần 62 km, 4 làn xe, thông xe từ năm 2010. Đến năm 2019, cao tốc dừng thu phí, lượng xe tăng lên 40.000-50.000 lượt xe mỗi ngày đêm, khiến mặt đường quá tải, hư hỏng. Theo thống kê, hơn 200 vụ tai nạn xảy ra kể từ khi cao tốc dừng thu phí.