Kiểm soát thị trường, ngăn chặn hàng nhập lậu tại TPHCM

(VOH) - Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường TPHCM tại hội nghị tổng kết diễn ra sáng 20/1, trong năm 2014, các mặt hàng nhập lậu vào thành phố theo nhiều nguồn từ nhập chính ngạch bằng nhiều cách gian lận hải quan, nhập tiểu ngạch qua cửa khẩu biên giới, vận chuyển từ đất liền bên kia biên giới theo các đường mòn, lối mở.

Trong năm 2014 quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra gần 18.800 vụ chuyên ngành quản lý thị trường và phối hợp liên ngành, có hơn 12.100 vụ vi phạm, tăng hơn 3.000 vụ kiểm tra so với năm trước. Phần lớn vi phạm là buôn bán, vận chuyển, chứa trữ hàng nhập lậu, hàng cấm. Đã xử phạt hơn 5.000 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 88 tỷ đồng. Đã tiêu hủy hàng cấm, hàng giả, hàng không đủ điều kiện lưu thông có giá trị hơn 11 tỷ đồng...

Lực lượng QLTT kiểm tra hàng nhập lậu - Ảnh minh họa (Nguồn: CafeF).

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2015, Chi cục quản lý thị trường thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra chống hành vi găm hàng, dự trữ hàng hóa quá mức, bịa đặt loan tin để tăng giá, kiểm tra niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các điểm bán lẻ, chợ, siêu thị, các điểm bán hàng bình ổn thị trường. Tăng cường phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và quận, huyện về phòng chống dịch bệnh gia cầm, gia súc, vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạt động văn hóa xã hội, hậu kiểm, giá, chất lượng hàng hóa, xăng dầu...

Tại buổi tổng kết, bà Nguyễn Thị Hồng – Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị: "Làm công tác quản lý thị trường thì phải nắm bắt tình hình địa bàn, nắm bắt cung cầu hàng hóa trên thị trường, các hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động của các đối tượng buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, từ đó đề ra kế hoạch kiểm tra. Tôi mong muốn rằng việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, đối tượng kiểm tra phải rà soát kỹ và nên xác định đúng đối tượng trên cơ sở nghiệp vụ chuyên môn của mình. Hạn chế đến mức thấp nhất khi chọn đơn vị kiểm tra không đúng đối tượng gian lận, không để gây phiền hà cho doanh nghiệp".

Ông Đỗ Hữu Quang, Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường - Trưởng văn phòng đại diện Cục quản lý trị trường tại TPHCM chỉ đạo: "Đấu tranh có hiệu quả hơn nữa nạn vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật thương mại nhằm tạo chuyển biến tích cực tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân đã ký cam kết mà còn vi phạm, để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tránh việc ký cam kết là hình thức. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng tập trung kiểm tra kiểm soát thị trường, ngăn chặn hàng nhập lậu vận chuyển từ các tỉnh biên giới vào tiêu thụ ở thị trường nội địa".

Dịp này, Bộ Công Thương đã tặng thưởng bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân thuộc Cục quản lý thị trường đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cuối năm 2014.