Các đối tượng bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam theo Điều 232 Bộ luật Hình sự 2017 về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" gồm: Đinh Duy Đạo (sinh năm 1981, trú tại phường Lâm Viên, Đà Lạt), Trần Văn Vân (sinh năm 1980, trú tại xã Phú Sơn, Lâm Hà), Trần Văn Bắc (sinh năm 1971, trú tại xã Phú Sơn, Lâm Hà), Lê Văn Tâm (sinh năm 1975, trú tại phường Xuân Hương, Đà Lạt).
Theo thông tin ban đầu, từ ngày 18/7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường.
Hoạt động này được triển khai sau khi có thông tin phản ánh từ một số cơ quan báo chí về tình trạng phá rừng thông.
Kết quả khám nghiệm cho thấy có 68 cây thông ba lá tại các lô 9, 11, 12, 13, 14, khoản 5, tiểu khu 224, xã Phú Sơn Lâm Hà đã bị lâm tặc cưa hạ.
Đáng chú ý, nhiều cây bị hạ có đường kính gốc lớn, từ 1 đến 1,2 mét. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại được xác định lên đến hơn 150m3. Khu vực rừng thông bị cưa hạ này thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà.
Tiếp tục điều tra, vào ngày 26/7, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phối hợp với các lực lượng chức năng đã khám xét một số địa điểm cất giấu tang vật của nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũ.
Tại một xưởng giặt sấy ở phường Lâm Viên, Đà Lạt, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 4 bao củi, 15 cục củi và 79 khúc/miếng gỗ thông, với tổng khối lượng khoảng 1,44 ster.
Tại một kho khác ở phường Lang Biang, Đà Lạt, cơ quan điều tra thu giữ 95 bao củi gỗ thông với trọng lượng 2.299kg và 107 lóng/khúc gỗ, tổng khối lượng 5,861m³.
Riêng tại hiện trường tiểu khu 224, hơn 146m³ gỗ tròn thông ba lá đã được thu gom và bàn giao cho đơn vị chủ rừng.
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, từ tháng 5/2025 đến đầu tháng 7/2025, Trần Văn Vân, Lê Văn Tâm và Trần Văn Bắc đã cùng nhau tổ chức cưa hạ 68 cây thông, sau đó cắt thành khúc dài 25-30cm, dùng rìu và dao tách nhựa.
Mỗi lần khai thác, nhóm này thu được từ 200-600kg nhựa thông để bán cho Đinh Duy Đạo, người chịu trách nhiệm thu mua và vận chuyển đi tiêu thụ.
Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


