Lập trình viên người nước ngoài bị tra tấn dã man: Kẻ chủ mưu nhận án 24 năm tù

VOH - Ngày 24/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Thanh Sơn (sinh năm 1977, trú tại Hà Nội) 24 năm tù về hai tội danh "Cố ý gây thương tích" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Theo cáo trạng, anh F.L. (quốc tịch Trung Quốc) là lập trình viên chuyên viết phần mềm trò chơi trên mạng Internet. Năm 2019, do khó khăn trong kinh doanh, anh F.L. nhập cảnh vào Việt Nam để tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển.

Tại Việt Nam, anh F.L. gặp và làm việc với Hoàng Thanh Sơn. Sơn thỏa thuận thuê anh lập trình trò chơi trực tuyến và hứa trả 20% lợi nhuận.

Tuy nhiên, quá trình hợp tác không đạt kết quả như mong đợi, anh F.L. chưa tạo được sản phẩm nào đi vào hoạt động. Cho rằng anh F.L. không làm việc đúng cam kết, Sơn đã lập kế hoạch bắt giữ và ép buộc nạn nhân tiếp tục lập trình theo yêu cầu.

Sơn thuê Vương Văn Kiệm (sinh năm 1991) và Phạm Văn Huấn (sinh năm 1990, cùng trú tại Hải Dương) bắt giữ anh F.L., đưa về một căn hộ tại Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

cac bi cao tai toa 2
Các bị cáo tại một phiên tòa xét xử năm 2023 - Ảnh: NLĐO

Trong suốt quá trình giam giữ, nhóm đối tượng liên tục đánh đập, tra tấn nạn nhân dã man.

Theo điều tra, mỗi ngày anh F.L. bị Kiệm và Huấn hành hạ bằng nhiều hình thức tàn bạo như dùng kim và búa đinh đánh vào cơ thể, dao rạch gan bàn chân, dùi cui điện dí vào người.

Đáng sợ hơn, các đối tượng đã nhổ tổng cộng 12 chiếc răng của anh F.L. để gây áp lực, buộc anh tiếp tục lập trình trò chơi đánh bạc.

Từ ngày 24/6 đến 14/7/2022, Kiệm, Huấn và một đối tượng khác là Lý Văn Hoàng (sinh năm 1991, trú tại Tuyên Quang) tiếp tục dùng búa đánh vào bụng, hai bên sườn và nhiều bộ phận khác trên cơ thể nạn nhân.

Chúng còn dí dùi cui điện, rạch gót chân và nhổ thêm hai chiếc răng của anh F.L., khiến anh chịu tổn hại 88% sức khỏe.

Để tránh bị phát hiện, nhóm này mở nhạc công suất lớn để át tiếng kêu cứu của nạn nhân.

Tháng 7/2022, Công an huyện Thanh Oai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính căn hộ, phát hiện hành vi phạm tội và giải cứu nạn nhân.

Cả nhóm bị bắt giữ, riêng Hoàng Thanh Sơn bỏ trốn và bị truy nã. Đến ngày 4/10/2024, Sơn đến Công an TP Hà Nội đầu thú.

Trước đó, vào tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các đồng phạm của Sơn với mức án nghiêm khắc.

Vương Văn Kiệm: 14 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", 10 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" (tổng cộng 24 năm tù).

Phạm Văn Huấn: 22 năm tù về hai tội danh trên, Lý Văn Hoàng: 12 năm tù về hai tội danh trên.

Với vai trò chủ mưu, Hoàng Thanh Sơn phải chịu mức án cao nhất trong vụ án là 24 năm tù. 

Bình luận