Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Doãn Bá Nhựt, Giám đốc Trung tâm Môi trường PNE (trụ sở tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố vì tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cùng bị khởi tố còn có bà Trần Lê Lam Phương, nhân viên trung tâm với vai trò đồng phạm trong việc làm giả hơn 1.000 phiếu kết quả quan trắc và báo cáo môi trường.
Từ tháng 10/2019 đến 2024, dù đã hết hiệu lực giấy phép hoạt động và không còn đủ điều kiện về nhân sự, phòng thí nghiệm, ông Nhựt vẫn chỉ đạo Trung tâm PNE ký kết hàng loạt hợp đồng dịch vụ môi trường với gần 100 doanh nghiệp, tổ chức tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và TPHCM.
Từ các hợp đồng này, Trung tâm PNE giả mạo tổng cộng 1.058 phiếu quan trắc đưa vào các báo cáo đánh giá tác động môi trường không đúng sự thật nhằm hợp thức hóa hồ sơ cấp phép cho các đơn vị, bất chấp rủi ro về ô nhiễm và suy thoái môi trường.
Cơ quan điều tra nhận định: Hành vi làm giả số liệu môi trường có hệ thống này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến công tác giám sát môi trường, phá vỡ cơ chế bảo vệ môi trường quốc gia, đẩy nhiều khu vực vào nguy cơ ô nhiễm mà không thể kiểm soát đúng mức.
Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố ba bị can khác về tội “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”, gồm: Lê Trọng Huy Trường (47 tuổi) Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Công ty Nhôm Đắk Nông Nhân Cơ (TKV); Mai Thanh Tùng (32 tuổi) Phó phòng An toàn môi trường, cùng công ty; Lê Mạnh Hùng (45 tuổi) nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk).
Ba người này bị cáo buộc “bắt tay” với ông Nhựt để tạo điều kiện ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ môi trường. Sau khi hợp đồng được thanh toán, ông Nhựt trích lại 30-35% giá trị hợp đồng để “lại quả” cho các đối tác trong nội bộ đơn vị.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ thêm vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến đường dây làm giả tài liệu môi trường quy mô lớn.



