Lật tẩy thủ đoạn “vẽ bệnh” tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng

Sở Y tế Đà Nẵng đình chỉ 4 tháng hoạt động Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, khởi tố 7 người liên quan vụ “vẽ bệnh” trục lợi.

Ngày 11/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (180 Trần Phú, phường Hải Châu) do bác sĩ Lê Hồng Hải phụ trách chuyên môn. Nguyên nhân là cơ sở không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Thời hạn đình chỉ là 4 tháng, yêu cầu khắc phục tồn tại; nếu không sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động số 01116/ĐNA-GPHD.

Trước đó, ngày 5/8, UBND TP Đà Nẵng đã xử phạt cơ sở này 148,5 triệu đồng vì nhiều vi phạm về môi trường và an toàn thực phẩm. Phòng khám hoạt động dưới pháp nhân Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

528782351_30753929860921397_2257683970425717233_n
Lực lượng chức năng đọc lệnh khởi tố tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng - Nguồn: Tin tức

Đáng chú ý, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là quản lý nhân sự và nhân viên tại phòng khám về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017). Hình phạt cho tội danh này có thể lên đến 5 năm tù, cùng phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng.

Trong số 7 bị can, 4 người bị bắt tạm giam, 3 người bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy phòng khám đã sử dụng bác sĩ “giả”, thực hiện thủ đoạn “vẽ bệnh” để trục lợi. Nhân viên tư vấn đưa ra thông tin sai lệch về tình trạng sức khỏe, cố tình nâng khống chi phí điều trị và các gói dịch vụ, thu của khách hàng số tiền cao hơn nhiều so với giá trị thực tế.

Sở Y tế khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để làm rõ toàn bộ sai phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở y tế tư nhân nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận tương tự, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người bệnh.

Bình luận