Ngày 16/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Dương Chương (SN 1978, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, anh Lê Đức T. (SN 1986, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) quen biết Chương do cùng kinh doanh xe ô tô. Năm 2014, anh T mua một xe Bentley màu đen nhập từ Mỹ, sau đó tiếp tục mua một xe Bentley màu xám nhưng đều chưa có đủ giấy tờ hợp pháp. Anh T có nhu cầu hợp thức hóa hồ sơ để đăng ký biển số Việt Nam.
Trong quá trình quen biết, Chương giới thiệu bản thân công tác trong ngành công an, có nhiều quan hệ và có thể giúp làm thủ tục hợp thức hóa hai chiếc xe này thành xe Nhà nước thanh lý. Tin tưởng, anh T. đồng ý nhờ Chương với chi phí 5,4 tỷ đồng.
Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, anh T. đã nhiều lần giao cho Chương 2 tỷ đồng đặt cọc cùng hình ảnh xe. Đến tháng 4/2018, Chương tiếp tục yêu cầu giao nốt 3,4 tỷ đồng nếu không sẽ mất số tiền đặt cọc. Anh T sau đó chuyển đủ tiền cho Chương.
Tuy nhiên, sau khi nhận toàn bộ số tiền, Chương không làm giấy tờ như đã hứa mà dùng để mở cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội. Đến năm 2019, khi bị hại yêu cầu, Chương vẫn không thể bàn giao giấy tờ. Anh T. yêu cầu Chương trả tiền nhưng do việc kinh doanh nhà hàng thua lỗ nên Chương xin trả dần.
Quá trình điều tra, Chương đã khắc phục, bồi thường cho anh T. hơn 1,5 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Dương Chương 15 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền gần 3,9 tỷ đồng còn lại cho bị hại.

