Ngày 11/8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Thu Thảo (26 tuổi, ngụ TPHCM) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Trần Thị Thu Thảo tại tòa - Ảnh: Song Mai – SGGP
Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Thảo biết Đồng Quốc Duy, con ông Đ.N.Đ, đang bị tạm giam để chờ thi hành án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Thảo nói với ông Đ. rằng mình quen một người tên N.C.H., đang công tác tại trại giam và có thể can thiệp để Duy được giảm án từ tử hình xuống tù chung thân.
Để tạo lòng tin, Thảo mua sim điện thoại không chính chủ và liên lạc với ông Đ. Trong năm 2021, Thảo nhiều lần đưa ra thông tin không có thật, yêu cầu ông Đ. đưa tiền để “lo” cho Duy được giảm án, được ra ngoài lao động, chuyển nơi giam giữ và điều trị bệnh.
Tin lời, ông Đ. đã đưa cho Thảo tổng cộng 750 triệu đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian không thấy kết quả, ông Đ. làm đơn trình báo vụ việc với cơ quan công an.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Thảo đã sử dụng thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền trên.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác.
Từ các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Thu Thảo 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

