Bị cáo Lê Xuân Thành (14 năm tù) và Lê Anh Tuấn (9 năm tù) bị kết án về tội mua bán người. Hai đồng phạm khác là Bùi Duy Hiếu (6 năm tù) và Triệu Thanh Tuyền (4 năm tù) lĩnh án vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Thành và Tuấn từng làm việc cho một ông chủ Trung Quốc tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, nơi nổi tiếng với những đường dây lừa đảo, cưỡng bức lao động. Biết rõ những người được đưa sang đây sẽ không thể trở về, nhưng vì lợi nhuận, cả hai dụ dỗ, lừa đảo nhiều lao động Việt Nam xuất cảnh sang Lào.

Từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024, Thành đã đưa 16 người, còn Tuấn trực tiếp lừa 5 người, giao cho các chủ lao động tại Tam Giác Vàng. Các nạn nhân bị ép làm việc trong điều kiện tồi tệ, không lối thoát.
Khi phát hiện mình bị lừa, 19 nạn nhân tìm cách trốn thoát. Tuy nhiên, Hiếu và Tuyền lại lợi dụng tình thế, hứa giúp họ bỏ trốn với giá 280 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, cả hai chỉ chi 50 triệu đồng để thuê người Lào giúp đỡ, nhưng kế hoạch thất bại. Số tiền còn lại, Hiếu và Tuyền đã tiêu xài cá nhân.
Sau khi bị bắt, hai bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các nạn nhân.
Tại phiên xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn và xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX đánh giá hành vi này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đẩy nhiều người vào cảnh khốn cùng, nên tuyên phạt với mức án nghiêm khắc.