Lừa mua hàng trả chậm, cuỗm luôn tiền của đối tác

(VOH) - Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Mai Thị Tuyết Linh (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Trà Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông qua người quen, Linh biết ông Nguyễn Văn Sinh (Giám đốc Công ty TNHH Trang Ngọc Phát ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) có nguồn hàng con ruốc khô đang gửi ở kho hàng tại TPHCM cần bán.

Nảy sinh ý định chiếm đoạt hàng của ông Sinh bán cho người khác để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Linh sử dụng sim điện thoại khuyến mãi không đăng ký tên chủ thuê bao tự xưng tên "Trang" liên hệ ông Sinh để mua hàng.

Nghe Linh giới thiệu có cổ phần trong Công ty Khánh Hòa Trung ở TP Nha Trang (thực chất không có công ty này), từ tháng 11/2012 đến tháng 1/2013, dù chưa gặp mặt nhưng ông Sinh vẫn tin tưởng bán 141.458 kg con ruốc khô cho Linh theo phương thức lấy hàng trước, thanh toán sau.

Lợi dụng việc này, Linh chỉ thanh toán cho ông Sinh gần 2,5 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 4,8 tỷ đồng.

Liên hệ với Linh không được, biết bị lừa đảo, ông Sinh gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Kiên Giang.

Tháng 5/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Linh mức án 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau đó, Linh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên xử phúc thẩm vào tháng 3/2016, xác định hành vi phạm tội của Linh thực hiện tại địa bàn TPHCM, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM tuyên hủy án sơ thẩm, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang ra Quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM để điều tra lại theo thẩm quyền.