Ngày 23/6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thu Trang (36 tuổi, ngụ phường Chợ Quán, TPHCM) tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: SGGP
Theo cáo trạng, từ năm 2021, bị cáo lập nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Phan Thu Trang”, “Phong Thủy Tâm Linh - Phan Thu Trang” và Zalo để đăng tải nội dung về phong thủy, tâm linh, xem bói và bán vật phẩm phong thủy nhằm thu hút người theo dõi.
Đến khoảng tháng 3/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Trang nảy sinh ý định lừa đảo.
Bị cáo đã bịa đặt các thông tin tâm linh như “vong nhập”, bị bỏ “bùa ngải”, gia đình có hạn nặng, người thân có thể gặp nạn… khiến nhiều người hoang mang, tin theo.
Sau đó, Trang yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để làm lễ giải hạn, “đuổi vong”, cam kết hoàn trả sau 7-15 ngày khi lễ hoàn tất.
Tháng 10/2023, chị N.T.B.H. (ngụ phường Bình Đông, TPHCM) tìm đến nhờ xem bói và được Trang phán gia đình có nhiều “vong” quấy phá, cần cúng giải hạn.
Tin lời, từ tháng 10 đến 12/2023, chị H. đã nhiều lần chuyển cho Trang tổng cộng hơn 4,6 tỉ đồng. Sau đó, bị cáo chỉ hoàn trả một phần, rồi chiếm đoạt khoảng 3,3 tỉ đồng và cắt liên lạc.
Cơ quan tố tụng xác định, với thủ đoạn tương tự, bị cáo đã lừa 31 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 28 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng để tiêu xài cá nhân và trả nợ.



