Theo Trung tá Nguyễn Thanh Minh, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân, khu rừng bị cháy là rừng trồng lâu năm, có lớp thực bì dày, cộng với gió biển thổi mạnh đã khiến lửa lan cực nhanh. Lực lượng tại hiện trường được chia thành nhiều tổ, triển khai khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa và trực tiếp dập lửa bằng các phương tiện thủ công.
Đến 15h cùng ngày, sau gần ba giờ vật lộn trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, 3 hecta rừng đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái phòng hộ ven biển.
Theo Luật Lâm nghiệp 2017, mọi hành vi gây cháy rừng – dù vô tình hay cố ý – đều bị xử lý nghiêm. Nếu xác định được nguyên nhân cháy rừng bắt nguồn từ con người, thủ phạm có thể bị xử phạt hành chính lên tới 100 triệu đồng hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 243 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt từ 2 đến 15 năm tù tùy mức độ thiệt hại và hành vi.



