Mở rộng diện thụ hưởng, siết chuẩn trợ giúp pháp lý

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý bổ sung nhiều nhóm yếu thế, đồng thời nâng chuẩn đội ngũ và hoàn thiện cơ chế tổ chức, nhằm tăng khả năng tiếp cận công lý.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội thông qua tháng 4/2026 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2027.

Luật đã sửa đổi, hoàn thiện quy định về diện người được trợ giúp pháp lý. Theo đó, bỏ điều kiện "có khó khăn về tài chính" đối với các nhóm đối tượng: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; người nhiễm chất độc da cam; người khuyết tật vì đây là nhóm đối tượng đặc thù về nhân thân hoặc bị ảnh hưởng về thể chất, tinh thần (nhóm người nhiễm chất độc da cam và người khuyết tật).

Luật sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý
Ảnh minh họa: internet

Luật cũng bổ sung nhóm "người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại" nhằm bảo đảm tốt hơn quyền được trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự. Đồng thời, bổ sung quy định mở "người được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật" để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn.

Về tiêu chuẩn bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý được siết chặt, đồng thời bổ sung các trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ nhằm kiểm soát chất lượng nhân sự. Đối với cộng tác viên trợ giúp pháp lý, giảm yêu cầu về thời gian kinh nghiệm đối với một số đối tượng có trình độ chuyên môn cao (như chuyên viên chính trở lên và viên chức hạng I, hạng II đang làm công tác pháp luật).

Luật cũng trao quyền chủ động hơn cho địa phương trong việc thành lập chi nhánh trung tâm trợ giúp pháp lý, căn cứ nhu cầu thực tế.

Những điều chỉnh này được kỳ vọng giúp hệ thống trợ giúp pháp lý vận hành hiệu quả, tiệm cận nhu cầu thực tiễn và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người dân.

Bình luận