Theo đơn vị an ninh công nghệ công nghiệp thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul, người đàn ông được xác định là A đã bị bắt giữ vào khoảng 12 giờ 33 phút chiều ngày 29/5 gần cổng chính của khu phức hợp NIS tại Naegok-dong, quận Seocho, Seoul.
Ông đã bị bắt ngay tại chỗ vì vi phạm Đạo luật Bảo vệ Căn cứ và Cơ sở Quân sự.

Cảnh sát đã phản hồi báo cáo từ một nhân viên NIS, người đã phát hiện một thường dân đang quay phim khuôn viên của cơ quan này. Các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Seocho đã bắt giữ người đàn ông và chuyển anh ta đến cơ quan cảnh sát đô thị để điều tra.
Các nhà chức trách cho biết, người đàn ông này lảng vảng gần khu phức hợp và bị cáo buộc quay phim bên trong khu vực hạn chế.
Điện thoại di động của anh ta đã được tự nguyện giao nộp cho cảnh sát, những người có kế hoạch tiến hành phân tích pháp y kỹ thuật số để xác định bản chất và mục đích của cảnh quay.
Hồi đầu tháng 4, hai thiếu niên Trung Quốc cũng bị bắt vì quay phim máy bay chiến đấu của Hàn Quốc trái phép.
Nghi phạm đã đến nước này hai đến ba lần trong năm qua và cũng quay phim các sân bay lớn, bao gồm Sân bay quốc tế Incheon.
Một trong hai thiếu niên khai với các điều tra viên rằng, cha mình là một sĩ quan an ninh công cộng Trung Quốc. Em đã nhập cảnh vào Hàn Quốc ba lần - cuối năm ngoái, đầu năm nay và vào ngày 18/3 - và mỗi lần ở lại từ bốn đến năm ngày.
Các nhà điều tra cho biết, thiếu niên kia đã về nước hai lần, cả hai lần đều đi cùng với một học sinh trung học khác. Thời điểm là vào cuối năm ngoái và vào ngày 18/3.