Ngày 12/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, trong đó cả hai vụ đều có cùng bị hại là bà H.T.T (trú tại Gia Lai). Tổng số tiền bà T. bị chiếm đoạt lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 9/2025, bà T. làm quen trên Facebook với tài khoản “Tiến Dũng”. Sau thời gian trò chuyện, người này liên tục mời gọi đầu tư tiền ảo trên website www.okxuux77.com, cam kết lợi nhuận cao.
Từ ngày 12/10 đến 6/11, tin vào lời quảng cáo, bà T. chuyển tổng cộng 1,89 tỷ đồng vào tài khoản do website cung cấp. Khi muốn rút tiền, bà bị từ chối và bị yêu cầu chuyển thêm tiền để "nộp thuế", lúc này bà mới nghi ngờ bị lừa.
Ngày 11/11, bà T. tiếp tục bị lừa lần thứ hai khi xem video trên TikTok của tài khoản “Nguyễn Ngọc Diễm Hằng” quảng cáo dịch vụ “hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo”. Sau khi liên hệ, bà được hướng dẫn thực hiện nhiều “thủ tục” kèm theo yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản mà "Nguyễn Ngọc Diễm Hằng" cung cấp.
Ngày 12/11, bà T. đã chuyển thêm 1,25 tỷ đồng cho tài khoản nói trên với hy vọng lấy lại khoản tiền trước đó. Các đối tượng sau đó liên tục yêu cầu bà tiếp tục chuyển thêm tiền.
Khi đến ngân hàng để giao dịch tiếp, nhân viên phát hiện dấu hiệu bất thường và cảnh báo, bà T. mới biết mình tiếp tục rơi vào bẫy lừa đảo và trình báo cơ quan công an.
Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư trên các sàn, website, ứng dụng liên quan đến tiền ảo, đặc biệt những nơi quảng cáo lợi nhuận cao. Người đã gặp lừa đảo tuyệt đối không tin vào các dịch vụ “hỗ trợ lấy lại tiền”, vì đây thường là thủ đoạn để tiếp tục chiếm đoạt tài sản.


