Hiện nay, theo quy định của pháp luật, một số trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh khi có nợ thuế. Câu hỏi đặt ra là, mức nợ thuế nào sẽ dẫn đến việc này?
Theo Điều 3 của Nghị định 49/2025/NĐ-CP, các mức nợ thuế cụ thể được áp dụng cho biện pháp tạm hoãn xuất cảnh như sau:
- Đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, khi số tiền thuế nợ đạt từ 50 triệu đồng trở lên và thời gian nợ đã vượt quá 120 ngày kể từ hạn nộp theo quy định.
- Đối với cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, khi số tiền thuế nợ đạt từ 500 triệu đồng trở lên và thời gian nợ đã vượt quá 120 ngày kể từ hạn nộp theo quy định.
- Trong trường hợp cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, hoặc cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có nợ thuế quá hạn, sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo biện pháp tạm hoãn thì vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
- Đối với người Việt Nam xuất cảnh định cư ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam mà có nợ thuế quá hạn theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Ngoài ra, từ ngày 1/7/2026, theo khoản 1 Điều 21 của Luật Quản lý thuế 2025, các trường hợp được xóa nợ thuế bao gồm:
- Cá nhân đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản, kể cả tài sản thừa kế.
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản và đã thanh toán hết các khoản nợ nhưng không còn tài sản.
- Người nộp thuế không thuộc diện trên, nhưng cơ quan thuế đã sử dụng các biện pháp cưỡng chế và nợ thuế này đã trên 10 năm kể từ ngày hết hạn nộp mà không thu hồi được.
- Các trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, dịch bệnh lớn đã được miễn tiền chậm nộp và gia hạn nộp nhưng không thể khôi phục sản xuất, kinh doanh và không có khả năng nộp thuế.

