Ngày 29/4, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Trung Anh (29 tuổi, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 5/2023, Phạm Trung Anh đang là nhân viên bán hàng của Công ty LG tại Điện máy Chợ Lớn (số 100 Lê Lợi, TP Huế). Lợi dụng mối quan hệ công việc và danh nghĩa nhân viên bán hàng, Anh chủ động liên hệ với ba người đang kinh doanh thiết bị điện tử tại TP Huế là Nguyễn Quốc Tuấn (30 tuổi), Lê Ngọc Hữu Phú (33 tuổi) và Hoàng Công Anh (38 tuổi).

Anh giới thiệu rằng mình có thể nhập được các mặt hàng như iPhone, iPad, MacBook với giá rẻ hơn thị trường. Tin tưởng lời giới thiệu của Anh, ba người này đã nhiều lần đặt hàng và chuyển tiền. Trong giai đoạn đầu, Anh thực hiện đúng cam kết, giao hàng đầy đủ, đúng mẫu mã và đúng thời gian.
Tuy nhiên, từ tháng 6/2023, do nợ nần chồng chất và không còn khả năng chi trả, Anh bắt đầu thay đổi ý định. Thay vì nhập hàng để giao cho khách như trước, Anh tiếp tục nói dối là có nguồn hàng điện tử giá rẻ và yêu cầu các bị hại chuyển tiền đặt cọc. Khi nhận được tiền, Anh không mua hàng mà dùng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Tổng số tiền Anh đã chiếm đoạt của ba nạn nhân lên tới gần 1,1 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, làm mất uy tín của doanh nghiệp nơi bị cáo làm việc, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung và tạo ra sự mất lòng tin trong các giao dịch dân sự.
Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, TAND TP Huế tuyên phạt Phạm Trung Anh 9 năm 6 tháng tù và buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.