Nghi can vụ cướp giật làm 2 người chết khai mải nói chuyện nên tông xe

(VOH) - Công an quận Tân Phú đã lấy lời khai của nghi phạm lái xe máy cùng đồng bọn cướp giật tài sản rồi tháo chạy, tông trúng người dân trên đường Lê Trọng Tấn.

Cụ thể Công an quận Tân Phú (thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được nghi can điều khiển xe máy chở đồng bọn cướp giật túi xách rồi gây tai nạn khiến đồng phạm ngồi sau chết tại chỗ và làm một người đi đường tử vong sau đó.

Công an quận Tân Phú đã lấy lời khai của nghi phạm lái xe máy cùng đồng bọn cướp giật tài sản rồi tháo chạy, tông trúng người dân trên đường Lê Trọng Tấn.

Nghi phạm tên T.Đ.H. (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình). H. được Công an quận Tân Phú chuyển cho Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, nghi can tên H. khai nhận mình là người cầm lái xe máy chở nghi can tên T. (25 tuổi ngụ quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) vào tối 19/2. Hai đối tượng đêm đó đã rảo qua nhiều đường để tìm người sơ hở nhằm cướp tài sản. Khi đi đến đường  Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), hai đối tượng giật túi xách treo trên xe của anh Lê Như H., (26 tuổi).

Lúc này anh Lê Như H. chở chị ruột dừng xe mua trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn thì hai thanh niên trên chở nhau áp sát giật đồ. Trong túi xách anh Lê Như H. có điện thoại iP 8 Plus, 2 triệu đồng...). H. khai sau khi giật túi xách thành công, H chạy xe chở T. về nhưng mải quay đầu ra sau nói chuyện với đồng bọn, không quan sát nên đã tông xe vào người đi đường là anh Trần Văn Trí, 32 tuổi tại đoạn trước số nhà 580 Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú). Cú va chạm mạnh khiến T. ngồi phía sau chết tại chỗ. Còn anh Trí bị thương. Thấy vậy, H. vội vàng nổ máy xe tháo chạy khỏi hiện trường. H. cũng bị gãy ngón chân, cơ thể bị trầy xước nên đến bệnh viện cấp cứu, sau đó trở về trốn tại nhà cho đến khi bị công an bắt giữ.

Nghi can vụ cướp giật làm 2 người chết khai mải nói chuyện nên tông xe 1
Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: TTO

Còn anh Trí được người dân gấp rút đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương sọ não, dập phổi, gãy chân. Anh Trí do bị thương quá nặng đã tử vong sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng ngay trong đêm đã trích xuất camera an ninh trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, lấy lời khai của các nhân chứng. Sau đó xác định nghi can cướp giật tử vong trong tai nạn là thanh niên 25 tuổi, ngụ quận 11. Từ đây lực lượng chức năng khẩn trương truy lùng nghi can thứ hai vụ cướp giật còn gây ra vụ tông xe nghiêm trọng khiến dư luận bức xúc. Hiện công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc./.

 (Hiện trường vụ tai nạn)