Người nuôi 13 con gà lôi trắng được miễn trách nhiệm hình sự

Sáng 17/10, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên phúc thẩm vụ án “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” đối với bị cáo Thái Khắc Thành (sinh năm 1980, trú xã Đô Lương, Nghệ An).

Đây là vụ án gây chú ý dư luận thời gian qua, liên quan việc nuôi và bán 13 con gà lôi trắng.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Thành có năm luật sư bào chữa. Một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Đại diện Viện KSND tỉnh Hưng Yên cho rằng việc này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử và đề nghị tiếp tục phiên tòa.

ga loi_voh
Bị cáo Thái Khắc Thành tại phiên tòa phúc thẩm sáng 17/10. - Ảnh: CAND

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử thống nhất tiếp tục xét xử.

Đáng chú ý, tại phiên phúc thẩm, Viện KSND tỉnh Hưng Yên thay đổi nội dung kháng nghị, đề nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm và miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thành.

Trước đó, Viện kiểm sát từng kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm số 35/2025/HS-ST của TAND khu vực 5, đề nghị hủy án để điều tra lại. Tuy nhiên, sau khi Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ 1/7/2025, quy định mới xác định gà lôi trắng (Lophura nycthemera) thuộc nhóm IIB, không còn nằm trong nhóm IB – danh mục loài động vật nguy cấp, quý, hiếm cần bảo vệ nghiêm ngặt như trước.

Viện kiểm sát cho rằng việc tuyên bị cáo Thành phạm tội theo quy định cũ là không còn phù hợp với thay đổi pháp luật. Do đó, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự và miễn cả hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Theo hồ sơ, năm 2022, Thành tìm hiểu trên mạng và biết gà lôi trắng là loài quý hiếm, có giá trị cao. Anh nảy sinh ý định nhân giống để bán kiếm thu nhập.

Thành mua một con gà lôi trống ở Cần Thơ giá 4,5 triệu đồng và đổi một con chim chích chòe lửa lấy hai con gà lôi mái ở Nghệ An. Sau một thời gian nuôi, đàn gà sinh sản được 13 trứng, nở 10 con.

Đầu năm 2025, Thành rao bán 10 con gà lôi con trên mạng xã hội với giá 500.000 đồng mỗi con. Một tài khoản tên “Quốc Huy” đặt mua, chuyển cọc 2 triệu đồng và hẹn giao dịch sau. Ngày 2/4/2025, khi xe chở gà đến địa phận tỉnh Hưng Yên, lực lượng công an kiểm tra, thu giữ 10 con gà con. Khám xét nhà bị cáo, cơ quan điều tra thu thêm ba con gà trưởng thành.

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, bắt tạm giam Thành về tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Ngày 8/8/2025, TAND khu vực 5 tuyên phạt bị cáo sáu năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Sau phiên sơ thẩm, Viện KSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị toàn bộ bản án. Tòa án cấp phúc thẩm quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị cáo tại ngoại.

Tại phiên phúc thẩm sáng 17/10, bị cáo Thành thừa nhận hành vi nuôi, nhân giống và bán gà lôi trắng. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát nhận định căn cứ pháp lý đã thay đổi, hành vi không còn cấu thành tội phạm.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên miễn trách nhiệm hình sự, hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa, đồng thời miễn hình phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Phán quyết của TAND tỉnh Hưng Yên được nhiều luật sư đánh giá là phù hợp với quy định mới, bảo đảm nguyên tắc áp dụng pháp luật có lợi cho người phạm tội khi chính sách thay đổi.

Bình luận