Người phụ nữ đăng Facebook “xịt thuốc mê” bị công an mời làm việc

Công an phường Mỹ Xuyên làm việc với bà K (43 tuổi) vì đăng tải thông tin sai sự thật về tai nạn giao thông, gây hoang mang dư luận, bà K đã gỡ bài và cam kết không tái phạm.

Ngày 8/11, Công an phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ, đã làm việc với bà L.T.V.K (43 tuổi) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, em gái của bà K gặp tai nạn giao thông trên đường Võ Văn Kiệt. Không nhớ rõ chi tiết vụ việc, em bà K kể lại một cách lẫn lộn, dẫn đến bà K cho rằng người em bị cướp giật, xịt thuốc mê để chiếm đoạt tài sản. Bà K đã đăng tải dòng trạng thái trên Facebook cá nhân với hơn 20.000 người theo dõi: “Đường Võ Văn Kiệt ST, tuyến tránh Sóc Trăng mọi người lưu ý, cướp giật xịt thuốc mê dàn cảnh để... mọi người cảnh giác. Thời gian hoạt động của nó rất sớm 19h thôi không chờ khuya đâu.”

572782369_3292386537601409_8490215479447122169_n
Công an phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ) tiến hành làm việc bà L.T.V.K (43 tuổi) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội - Nguồn: Lao động

Bài viết nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng về tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, qua xác minh và lấy lời khai nhân chứng, công an khẳng định không hề có vụ cướp xịt thuốc mê. Nguyên nhân thực sự là em gái bà K tự té xe, không liên quan đến bất kỳ đối tượng nào khác.

Trong quá trình làm việc, bà K thừa nhận không có mặt tại hiện trường, việc đăng tải dựa trên nghe kể lại và suy đoán chủ quan. Sau khi được giải thích, bà K đã gỡ bỏ bài viết, cam kết đính chính thông tin và không tái phạm.

Hành vi của bà K có thể bị xử lý theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh người dân cần có trách nhiệm khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh lan truyền tin chưa được kiểm chứng, để đảm bảo an ninh trật tự và tránh gây hoang mang dư luận.

Bình luận