Nguyên Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường Bạc Liêu lĩnh án tù tội tham ô

Bùi Quang Ánh chỉ đạo kế toán lập chứng từ khống, giảm trừ nợ tạm ứng không đúng quy định. Bằng các thủ đoạn trên, Ánh và đồng phạm chiếm đoạt hơn 9,5 tỷ đồng.

Sau 7 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 16/9, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án tham ô tại Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường Bạc Liêu cũ.

Theo đó, bị cáo Bùi Quang Ánh (63 tuổi, nguyên Giám đốc trung tâm) bị tuyên phạt 20 năm 9 tháng tù về hai tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo khác gồm: Bùi Mạnh Hòa (49 tuổi, cựu Đội trưởng Đội đo đạc số 7) 6 năm tù; Lê Trung Kiên (50 tuổi, cựu Đội trưởng Đội đo đạc số 1) 7 năm tù; Ngô Văn Tá (50 tuổi, cựu Đội trưởng Đội đo đạc số 5) 6 năm 6 tháng tù và Phạm Thanh Huyền (33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hồ Thanh Huyền) 7 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên Phan Thùy Linh (49 tuổi, cựu kế toán trung tâm) 2 năm tù treo và Trương Lê Quỳnh (44 tuổi, cựu kế toán) 3 năm tù treo, cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

bi-cao-17580190567241244963422
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Nguồn: TNO

Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường, có chức năng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ...

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2017, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường Bạc Liêu, được giao thực hiện nhiều gói thầu đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai… với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, trung tâm còn ký 314 hợp đồng dịch vụ với tổng giá trị hơn 7,6 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, bị cáo Bùi Quang Ánh đã ký duyệt cho các đội trưởng tạm ứng hơn 13 tỷ đồng. Để che giấu hành vi chiếm đoạt, Ánh chỉ đạo kế toán lập chứng từ khống, giảm trừ công nợ không đúng quy định, đồng thời ký báo cáo tài chính sai lệch gửi Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra, Ánh còn lập công ty “sân sau” do em vợ Phạm Thanh Huyền đứng tên để chiếm đoạt thêm tiền từ trung tâm và trực tiếp thu tiền của khách nợ nhằm chi xài cá nhân.

Bằng các thủ đoạn này, Bùi Quang Ánh cùng đồng phạm đã chiếm đoạt của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường Bạc Liêu tổng số tiền hơn 9,5 tỷ đồng.

Bình luận