Nguyễn Tài là nhân viên tại một ngân hàng chi nhánh ở Đà Nẵng và quen biết ông T.V.P. (61 tuổi, trú tại quận Hải Châu) thông qua các giao dịch hỗ trợ vay đáo hạn. Nhận thấy sự tin tưởng mà ông P. dành cho mình, Tài lợi dụng mối quan hệ này để lên kế hoạch lừa đảo.
Theo cơ quan điều tra, Tài đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông P. do bản thân đang gặp khó khăn tài chính vì vay mượn nợ trước đó nhưng không có khả năng trả đúng hạn. Ngày 27/3, Tài viện cớ rằng mình cần vay 4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng cho cha mẹ và người thân, hòng tạo sự tin cậy từ ông P..
Để tăng thêm uy tín, Tài gửi hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cha mẹ mình và một người khác đang thế chấp tại ngân hàng nơi Tài làm việc. Với những hình ảnh này, ông P. càng tin tưởng và đã nhiều lần chuyển khoản vào tài khoản của cha Tài với tổng số tiền lên đến 4 tỷ đồng. Thực tế, sau khi nhận được tiền, Tài không dùng để đáo hạn mà để trả các khoản nợ cá nhân.
Pháp luật Việt Nam quy định rất rõ ràng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có các biện pháp chế tài nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, người dân cần tự trang bị kiến thức pháp luật và cẩn trọng trước những giao dịch có dấu hiệu rủi ro.



