Theo Nghị định 142/2026 hướng dẫn thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo, có hiệu lực từ ngày 1/5, tổ chức và cá nhân triển khai hệ thống AI phải minh bạch với các sản phẩm do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu nội dung có thể khiến người tiếp nhận hiểu sai về tính xác thực của sự kiện, nhân vật hoặc nguồn gốc thông tin.
Quy định mới áp dụng với các dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh và video, đặc biệt là nội dung mô phỏng ngoại hình, giọng nói người thật hoặc tái hiện sự kiện thực tế. Việc gắn nhãn phải rõ ràng, dễ nhận biết và xuất hiện trước hoặc ngay khi người dùng tiếp cận nội dung.
Tuy nhiên, nghị định cũng loại trừ một số trường hợp như chỉnh sửa kỹ thuật để nâng chất lượng hình ảnh, âm thanh; sửa lỗi chính tả, dịch thuật hoặc nội dung phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm nội bộ chưa công khai.
Theo Chính phủ, quy định này nhằm tăng tính minh bạch, hạn chế nguy cơ giả mạo thông tin và giảm tác động tiêu cực từ các sản phẩm AI trong môi trường số.
