Nữ giám đốc lừa 20 tỉ đồng từ luật sư bằng chiêu "lướt sóng" đất

VOH - Tin vào lời hứa hẹn góp vốn đầu tư bất động sản giá "sập hầm" với lợi nhuận cao, một luật sư đã bị nữ giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng. TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo 18 năm tù.

Chiều 16/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Thủy (48 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Giám đốc Công ty xây dựng Ngọc Thủy) 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Thủy quen biết ông H.T.P. (một luật sư) và biết ông P. có khả năng tài chính. Do cần tiền chi tiêu và trả nợ, Thủy đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách đưa ra thông tin sai sự thật về các cơ hội "lướt sóng" bất động sản với lợi nhuận hấp dẫn.

Năm 2020, Thủy gọi điện rủ ông P. cùng đầu tư mua một thửa đất 300m² tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng với giá 22 tỉ đồng và cam kết bán lại với giá 23 tỉ đồng. Thủy hứa hẹn lợi nhuận 500 triệu đồng sau chỉ vài ngày. Tin tưởng, ông P. đã chuyển 11 tỉ đồng cho Thủy.

lua 20 tu_voh
Toàn cảnh phiên tòa. - Ảnh: PLO

Sau khi nhận tiền, Thủy lập tức chuyển toàn bộ số tiền này vào 3 tài khoản khác để trả nợ và góp vốn mua cổ phần, đồng thời cho người thân vay. Để tạo lòng tin, Thủy trả lại ông P. 500 triệu đồng, nói rằng đây là lợi nhuận từ việc đầu tư, nhưng thực tế số tiền này cũng là từ khoản tiền ông P. đã chuyển.

Đến tháng 12/2020, Thủy tiếp tục thuyết phục ông P. góp vốn vào một lô đất khác tại đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, với lời hứa sẽ bán lại sau 22 ngày để thu lợi 4 tỉ đồng. Thủy nhắn tin thúc giục ông P. chuyển thêm 9 tỉ đồng, viện lý do đã đặt cọc giữ lô đất.

Tin lời, ông P. đã chuyển thêm 9 tỉ đồng. Nhưng sau khi nhận tiền, Thủy tiếp tục dùng toàn bộ số tiền này để trả nợ, mua cổ phần và góp vốn làm ăn với người khác.

Đến năm 2021, ông P. đòi lại toàn bộ số tiền đã góp nhưng Thủy liên tục tìm cách trì hoãn, đưa ra các cam kết giả. Sau khi phát hiện bị lừa, ông P. đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra cho thấy Thủy đã chiếm đoạt tổng cộng 20 tỉ đồng từ ông P., sử dụng số tiền này vào các mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, Thủy thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết đã dùng toàn bộ số tiền lừa được để trả nợ, đầu tư và chi tiêu cá nhân. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền hơn 20 tỉ đồng cho ông P.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thủy là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin của người bị hại và an ninh tài chính. Tuy nhiên, việc bị cáo khắc phục hậu quả và thành khẩn khai báo được xem là tình tiết giảm nhẹ.

Bình luận