Nhi đã bỏ trốn sau khi lợi dụng việc được hoãn thi hành án.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào tháng 11/2022, Võ Thị Yến Nhi bị Tòa án nhân dân TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) tuyên án 8 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng chất ma túy.
Tuy nhiên, Nhi được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Đến tháng 12/2022, TAND TP Bến Tre ra quyết định ủy thác thi hành án hình sự cho Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp).
Tại đây, Võ Thị Yến Nhi tiếp tục có đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù và được Tòa án nhân dân huyện Châu Thành chấp thuận.
Tuy nhiên, đến tháng 11/2024, khi thời hạn hoãn thi hành án hình sự đã hết, Nhi tiếp tục gửi đơn xin hoãn thi hành án phạt tù nhưng lần này không được Tòa án nhân dân huyện Châu Thành chấp thuận.
Sau khi không được tòa án chấp nhận đơn hoãn thi hành án, Nhi đã trốn khỏi nơi cư trú. Vì vậy, vào tháng 6/2025, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Tiền Giang (nay là Công an tỉnh Đồng Tháp) đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Võ Thị Yến Nhi.
Sau một thời gian tiến hành xác minh và truy tìm, Tổ công tác của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã thành công bắt giữ Võ Thị Yến Nhi.
Đối tượng sau đó được đưa về Công an xã Tân Hương để lập biên bản và áp giải về Công an tỉnh Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra và thi hành án theo quy định của pháp luật.