Phá 2 đường dây ma túy, phát hiện hàng chục ngàn viên thuốc lắc, súng

(VOH) - Hai đường dây ma túy bị PC47, Công an TP.HCM triệt xóa, nhiều đối tượng liên quan bị bắt cùng lượng ma túy lên đến 24 ngàn viên và gần 5kg ma túy tổng hợp.

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá 2 đường dây vận chuyển buôn bán ma túy với tổng số lượng 24.000 viên thuốc lắc và gần 5kg ma túy tổng hợp.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát phòng PC47 phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp số lượng lớn từ Campuchia vào TP.HCM tiêu thụ do Lưu Văn Cháng (tên thường gọi là Chảy; sinh năm: 1974; ngụ tỉnh Tây Ninh) cầm đầu. 

Số lượng ma túy lớn bị lực lượng chức năng phát hiện. 

Ngày 11/7, tại ngã ba đường Tây Thạnh – Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) một tổ trinh sát ập đến bắt quả tang Cháng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 18 viên thuốc lắc (6,2772 gram MDMA).

Theo điều tra, Lưu Văn Cháng đang sống chung như vợ chồng với Trần Thị Hoài Hận (24 tuổi, quê Đồng Tháp) tại căn nhà ở huyện Hóc Môn và một căn hộ ở chung cư Rubi Garden (phường 15, quận Tân Bình).

Tại Cơ quan điều tra, Cháng khai nhận ma túy được vận chuyển từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Hóa tỉnh Long An bằng ô tô đến khu vực huyện Hóc Môn, Quận 12. Sau đó, Cháng chỉ đạo cho Trần Hồng Vũ (Quốc tịch Úc; sinh năm: 1967; ngụ quận 1) tới nhận và đem về cất giấu tại nơi ở của Nguyên Le (Quốc tịch Úc; sinh năm: 1969; chỗ ở chung cư Taccoguen - số 287 Phan Văn Hớn phường Tân Thới Nhất, Quận 12).

Khi có khách cần mua, Cháng giao cho vợ là Trần Thị Hoài Hận và em của Hận là Trần Quốc Công (22 tuổi) cùng với người anh vợ là Trần Long Thanh chia nhỏ số thuốc lắc và ma túy giao cho các đầu mối. Trong số đó, Võ Ngọc Thanh Nhân (sinh năm: 1979; chỗ ở phường Sơn Kỳ quận Tân Phú) là một đầu dưới tiêu thụ ma túy lớn và thường xuyên.

Cảnh sát sau đó khám xét nơi ở và bắt khẩn cấp các đối tượng  có liên quan thu giữ 15.467 viên thuốc lắc (5,259 kg MDMA), 1,674 kg MA, 327,2836 gram Ketamine, 785 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Vũ (ản lớn) điều khiển đường dây ma túy từ phía Bắc vào TP.HCM. 

Một chuyên án khác cũng được PC47 triệt phá. Đây là đường dây vận chuyển mua bán ma túy do Cao Thế Vũ (sinh năm 1989; phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) cầm đầu. 

Trước đó, trưa ngày 26-7 cảnh sát bắt quả tang Vũ và Chu Huy Tuấn (sinh năm: 1990; quê Nghệ An), đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm: 1,6970 gram Ketamine và 0,869 gram cần sa. 

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai, mua ma túy của Trần Quang Chung (32 tuổi, quê Hải Phòng) từ Hải Phòng. Nhận chỉ đạo của Vũ, Chung sau đó vận chuyển ma túy giao cho Trần Quốc Hùng (46 tuổi, quê Nam Định) tại TP.HCM thì bị bắt tại quận Gò Vấp vào tối ngày 27/6.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng tại căn hộ Gia Đức, số 8/11/20, đường số 44, phường 14, quận Gò Vấp, các trinh sát thu giữ 21,1668g Ketamine, 0,2222g MA cùng 1 khẩu súng.

Tiếp tục truy xét, đến ngày 11-8, trước đầu hẻm 341, đường Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, TP Hồ Chí Minh các trinh sát bắt thêm đối tượng Phạm Anh Tuấn (40 tuổi, quê Hải Phòng) thu giữ 24,2953 gram Ketamine. Lực lượng trinh sát khám xét nơi ở của Tuấn tại số 341/3, đường Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10 thu giữ 3.255 viên thuốc lắc (1,083 kg MDMA) và 261,54 gram Ketamine.

Kết quả bắt 5 đối tượng, tang vật thu giữ: 8.457 viên thuốc lắc; 2,07393 kg ma túy đá; 626,06 gram Ketamine.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.