Phá đường dây buôn ma túy từ Campuchia thu gần 10kg ma túy đá

(VOH) - Người phụ nữ cầm đầu đường dây chuyên vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ.

Ngày 19/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ Lê Thị Ngân (sinh năm 1970, ngụ phường 16, quận 8) và Thái Vĩ Dân (sinh năm 1974, ngụ phường Tân Tạo quận Bình Tân) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Trước đó, ngày 24/1, Phòng PC47 đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán ma túy do Ngân cầm đầu. Đầu mối tiêu thụ ma túy thường xuyên của người này được xác định là Dân.

 Qua trinh sát, công an xác định Ngân vừa nhập một số lượng lớn ma túy đá để tiêu thụ.

Phòng PC47 đã lên kế hoạch phối hợp với Phòng 5 C47B khám phá không để ma túy tiêu thụ ra bên ngoài.

Buôn lậu ma túy

Ngân bị cảnh sát bắt và thực hiện lệnh khám xét nhà.

Buôn lậu ma túy 2018

Số ma túy khủng cảnh sát thu giữ được.

Tối ngày ngày 14/3, trinh sát phát hiện Dân mua 150 gram ma túy đá của Ngân đem đi bán cho khách, khi đi đến trước nhà số 346 Phạm Văn Chí (phường 4 quận 6) thì bị tổ công tác Phòng PC47 và Phòng 5 C47B chặn xe bắt quả tang.

Tang vật thu giữ là 149,7908 gram ma túy đá, 4 điện thoại di động cùng 25,5 triệu đồng.

Buôn lậu ma túy lớn

Dân cũng bị cảnh sát bắt khi đang đi giao ma túy.

Tiếp đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 15/3, Phòng PC47 phối hợp Công an phường 16 quận 8 và Phòng 5 Cục C47B tiến hành kiểm tra bắt quả tang Lê Thị Ngân đang tàng trữ 9,3kg ma túy đá tại nhà không số hẻm 230 Phú Định (phường 16 quận 8).

Các đối tượng khai, ma túy được Ngân đặt mua từ Campuchia về Việt Nam và cất giấu tại các ngôi nhà rồi dần dần tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.