Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh, số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỉ đồng

(VOH) - Tính từ tháng 8/2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỉ đồng

Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vừa triệt xóa đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt 8 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

đối tướng đánh bạc

Các đối tượng trong đường dây bị bắt.  Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua trang mạng Bong88.com gồm nhiều đối tượng ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) câu kết với các đối tượng ở các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 26/12/2019, cơ quan điều tra đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan do Nguyễn Xuân Hùng (SN 1989,  quê ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cầm đầu. Tiến hành khám xét cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tính từ tháng 8/2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỉ đồng.

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Huy Lâm và Dương Hữu Nhã về tội đánh bạc; Cao Văn Tuyển về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng khác

Vụ cháy ở Nga, nghi có nạn nhân là người Việt - (VOH) - Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã cử cán bộ đến hiện trường, gặp và làm việc với cảnh sát địa phương vì nghi có nạn nhân là người Việt.