Trong chuyên án, lực lượng chức năng thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giáo khoa giả chủ yếu là sách Tiếng Anh với trị giá theo giá bìa lên tới hơn 8 tỷ đồng. Tổng giá trị tang vật bị niêm phong để điều tra, bao gồm cả phương tiện in ấn, vận chuyển và vật tư liên quan, ước tính lên tới 15 tỷ đồng.
Ba bị can bị khởi tố gồm: Ngô Thị Phương Lan (SN 1976, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ in miền Bắc đối tượng chủ mưu, tổ chức in lậu số lượng lớn sách giả.
Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1989, chủ nhà sách Hằng Thắng) và Tạ Ngọc Long (sinh năm 1998, chủ nhà sách Phú Thịnh), đều trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đầu mối tiêu thụ sách giả.
Theo điều tra ban đầu, Lan chỉ đạo in ấn hàng trăm nghìn cuốn sách giả tại một cơ sở in núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, rồi cung cấp cho Tuyến và Long phân phối ra thị trường. Các đầu mối tiếp tục tiêu thụ đến nhiều nhà sách, đại lý thậm chí cả trường học tại Bắc Ninh và Hà Nội.
Công an cho biết, đường dây này hoạt động có tổ chức, bài bản, thủ đoạn tinh vi. Cơ sở in được bố trí ở khu vực hẻo lánh, kín đáo, giao thông hạn chế để tránh bị phát hiện.
Quá trình phân phối chủ yếu thông qua mạng xã hội và các kênh không chính thống với giá thấp hơn sách thật từ 20 - 30% nhằm thu hút người tiêu dùng không cẩn thận.
Từ ngày 29/7 đến 3/8, Công an đã khám xét 8 địa điểm, triệu tập 12 đối tượng liên quan tại Bắc Ninh và Hà Nội. Tại các xưởng in, nhà kho và cửa hàng, lực lượng chức năng thu giữ: 2.300 thùng carton chứa hơn 185.000 bản sách giáo khoa Tiếng Anh giả; 27 bản kẽm dùng để in sách; 1 máy in màu, 2 xe tải và nhiều vật tư in ấn, vận chuyển
Công an Bắc Ninh nhận định: Hoạt động in ấn và buôn bán sách giáo khoa giả có dấu hiệu tăng cao vào mùa cao điểm đầu năm học. Đây là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lừa đảo người tiêu dùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục đặc biệt với học sinh và phụ huynh ở khu vực đô thị lẫn nông thôn.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, truy vết các đầu mối tiêu thụ và liên kết khác. Đồng thời khuyến cáo người dân mua sách tại các cơ sở, nhà sách uy tín, được ủy quyền để tránh tiếp tay cho hàng giả gây ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh và ngành giáo dục.



